Những CNVCLĐ giỏi việc nước, đảm việc nhà

14:13 - Thứ Tư, 21/09/2016 Lượt xem: 3450 In bài viết
ĐBP - Trong 5 năm qua (2011 - 2015), tỉnh ta có hàng nghìn nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp mình công tác; hàng trăm chị được tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp tặng giấy khen, bằng khen; hàng nghìn chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Điển hình trong số đó là 30 nữ CNVCLĐ tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn đoàn viên nữ tại các địa phương, đơn vị, ngành nghề được tôn vinh tại Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2011 - 2015 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trong quý II/2016. Họ là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp phụ nữ tỉnh ta, góp phần trong xây dựng phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị, ngành mình, của tỉnh; xây dựng gia đình các dân tộc Điện Biên, Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Mỗi người công tác, lao động, sản xuất kinh doanh ở địa bàn, lĩnh vực khác nhau, nhưng có điểm chung là họ không ngừng học tập, rèn luyện phấn đấu, lao động sáng tạo, công tác tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên môn; chu toàn chăm lo xây dựng tổ ấm gia đình.

Ở TP. Điện Biên Phủ, phong trào phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" thu hút 1.600/2.450 CNVCLĐ tham gia tích cực. Trong đó, số có trình độ đại học 769 chị, 10 chị có trình độ cao cấp lý luận chính trị; 753 chị là đảng viên. Hàng năm 97% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Chị Nguyễn Thị Thắm, giáo viên Trường Mầm non 20/10, TP. Điện Biên Phủ, tuổi đời còn trẻ, sống chung với gia đình nhà chồng có nhiều thế hệ, nhưng chị biết sắp xếp công việc, thời gian hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Nhiều năm liên tục chị Thắm đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, giáo viên dạy giỏi, năm học 2015 - 2016, chị đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh với số điểm cao nhất. Bí quyết thành công của chị là yêu nghề, không ngừng học tập chuyên môn, sáng tạo linh hoạt trong công việc. Ở gia đình tôn trọng sở thích cá tính của mỗi người, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Gần gũi với mọi người, gương mẫu trong mọi phong trào hoạt động ở cộng đồng dân cư.

Chị Nguyễn Thị Mai, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức (Văn phòng UBND tỉnh) 5 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua được Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND tỉnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chị Mai luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ, văn thư, lưu trữ, hành chính, cải cách hành chính. Để hoàn thành nhiệm vụ chị luôn học tập, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Trên cương vị Trưởng phòng, chị Mai linh hoạt trong chỉ đạo điều hành công việc, phân công hợp lý, tăng cường kiểm tra đôn đốc, những vấn đề vụ việc quá quyền hạn đề xuất, kiến nghị kịp thời lên cấp trên. Ở gia đình, chị bố trí thời gian hợp lý để nuôi dạy con, nội trợ và phát triển kinh tế, cải thiện đời sống và thu nhập. Thời kỳ bao cấp, ngoài giờ làm việc vợ chồng chị trồng rau, nuôi lợn để có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, gia đình chị Mai mạnh dạn vay vốn xây nhà trọ, kinh doanh lưu trú, sau nhiều năm có vốn mở rộng nâng cấp thành khách sạn phục vụ khách du lịch. Hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, chăm lo xây dựng tổ ấm gia đình, chia sẻ trách nhiệm cùng chồng phát triển kinh tế. Gia đình chị Mai nhiều năm đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình làm kinh tế giỏi, con cái học tập tiến bộ, thành đạt... Nhiều CNVCLĐ nữ công tác ở lĩnh vực sản xuất kinh doanh, luôn năng động, nhanh nhạy với thị trường, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp. CNVCLĐ nữ công tác trong các ngành giáo dục, y tế, văn hóa, tài chính, ngân hàng... không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tận tụy với công việc được giao, là chỗ dựa vững chắc trong gia đình.

Có thể nói rằng, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đã góp phần khích lệ, động viên nữ CNVCLĐ phát huy năng lực, khả năng và trách nhiệm vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; tôn vinh phẩm chất đạo đức của phụ nữ các dân tộc Điện Biên chăm lo xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top