Công an huyện Tuần Giáo giữ vững ANTT trên địa bàn

10:55 - Thứ Sáu, 23/09/2016 Lượt xem: 3364 In bài viết
ĐBP - Là huyện “cửa ngõ” của tỉnh, các hoạt động vận tải, thông thương, hoạt động sản xuất – kinh doanh… trên địa bàn huyện Tuần Giáo diễn ra sôi động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Song vấn đề an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện cũng tiềm ẩn những diễn biến phức tạp về các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, Công an huyện Tuần Giáo đã tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững ANTT tại địa phương.

“Đảm bảo ANTT để phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững” là mục tiêu được Công an huyện Tuần Giáo phấn đấu nỗ lực trong những năm qua.  Công an huyện liên tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở bám, nắm tình hình, tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT tại 100% các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung ở các địa bàn xung yếu, có nguy cơ nảy sinh gây mất trật tự xã hội, thực hiện “3 cùng” với nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ công an tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tạo nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện trực tiếp tham gia giải quyết nhiều vụ việc nảy sinh ngay tại địa bàn dân cư.

Được sự ủng hộ và đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, 8 tháng qua, Công an huyện Tuần Giáo đã nhận được nhiều nguồn tin có giá trị do người dân cung cấp. Từ đó, lực lượng Công an huyện đã phối hợp phá 2 chuyên án và 23 điểm phức tạp về ma túy; phát hiện 54 vụ, bắt 55 đối tượng và tập trung điều tra làm rõ 52/54 vụ án liên quan đến tội phạm về ma túy; tuyên truyền vận động 16.754 hộ ký cam kết không trồng, tái trồng cây có chất ma túy. Cùng với đó, lực lượng Công an huyện đã vận động nhân dân tự giác giao nộp 132 khẩu súng, 13 nòng súng, 2 quả đạn, 1 đầu đạn, 1 kiếm tự tạo; phát hiện, ngăn chặn và thu giữ 13 kíp mìn loại K8, 8 đoạn dây cháy chậm, ra quyết định xử phạt hành chính nộp ngân sách 3 triệu đồng; tuyên truyền vận động 5 hộ với 31 nhân khẩu từ bỏ di cư tự do, 1 hộ với 4 nhân khẩu di cư đi tỉnh Đắk Nông từ những năm trước quay về nơi ở cũ ở bản Huổi Khạ, xã Mường Mùn. Phát hiện 38 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, trong đó: lập hồ sơ, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 8 trường hợp, thu nộp ngân sách 20 triệu đồng; đối với 30 trường hợp còn lại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ động cơ, mục đích xuất cảnh để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Tuần Giáo đã bắt 33 đối tượng, điều tra làm rõ 23/25 vụ việc, phá 1 điểm phức tạp về hình sự.

Cùng với việc phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm, Công an huyện Tuần Giáo còn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền 21 buổi với 4.230 người tham gia nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành giao thông; mở các đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tiến hành tháo dỡ 50 mái che cơi nới, lấn chiếm hành lang giao thông...

Những tháng cuối năm 2016, xác định vẫn còn những vấn đề phức tạp nảy sinh như: tình trạng di dịch cư tự do (trong năm vẫn có 6 hộ với 29 nhân khẩu di cư đi các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk chưa quay về), tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, tranh chấp đất đai… mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Tuần Giáo quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, tấn công và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top