Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

Triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016

10:14 - Thứ Năm, 06/10/2016 Lượt xem: 2424 In bài viết
ĐBP - Ngày 3/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, cơ quan thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức họp báo cáo kết quả Quỹ “Vì người nghèo” trong thời gian qua, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016. Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ trì buổi họp.

Báo cáo kết quả thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” từ ngày 17/10/2015 - 30/9/2016 cho thấy: Trong gần 1 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh vận động được hơn 570 triệu đồng; cấp huyện, thị, thành phố hơn 1,6 tỷ đồng và cấp xã, phường, thị trấn hơn 1,25 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã phân bổ, hỗ trợ người nghèo xây dựng mới 114 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 32 nhà với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất 26 hộ; giúp 11 người nghèo khám, chữa bệnh dài ngày tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; giúp gần 260 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng hàng trăm suất quà cho hộ nghèo…

 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Tại buổi họp, đại biểu thống nhất cao với kế hoạch triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016. Theo đó, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 được tổ chức từ ngày 17/10 - 18/11, nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ người nghèo thông qua các hình thức như: Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc tư vấn, giúp đỡ về kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến thay đổi tập quán trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ vật liệu, cây, con giống, cải thiện chỗ ở, công trình vệ sinh, giúp người nghèo khám, chữa bệnh, học sinh đi học… Về mức ủng hộ, đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang mỗi người ủng hộ 1 ngày lương trở lên; công ty doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân ủng hộ ít nhất từ 5 triệu đồng trở lên; các hộ tiểu thương ủng hộ 200.000 trở lên; hộ gia đình ở thị tứ, thị trấn, thị xã, thành phố ủng hộ 30.000 đồng trở lên; hộ gia đình nông thôn ủng hộ 20.000 đồng trở lên…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top