Hiệu quả từ Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”

09:05 - Thứ Hai, 24/10/2016 Lượt xem: 5022 In bài viết
ĐBP - Bà Lò Thị Lên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nậm Pồ, cho biết: Đề án 704 về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” được triển khai nhằm tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Khi tham gia Đề án các ông bố, bà mẹ được trang bị những kiến thức cơ bản về nuôi dạy con tốt, như: Kỹ năng sống cho trẻ, cách chăm sóc trẻ sơ sinh, cách phòng, chống các bệnh thường gặp ở trẻ, những điều cần biết khi con chuẩn bị vào lớp 1, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...

Phát huy vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực, Hội LHPN huyện đã triển khai thực hiện Đề án tới 15/15 cơ sở hội; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kiểm tra, rà soát, tổng hợp số lượng bà mẹ có con dưới 16 tuổi (đến hết năm 2015 huyện Nậm Pồ có 7.197 bà mẹ có con dưới 16 tuổi); tổ chức phổ biến kiến thức nuôi dạy con tốt cho các bà mẹ, đặc biệt các bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ. Không chỉ được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ, các ông bố, bà mẹ còn được hướng dẫn và thực hành cách chế biến bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ... Đối với trẻ vị thành niên, các em được trang bị kiến thức về tiền hôn nhân, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại tình dục…

Thực hiện Đề án, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng giai đoạn, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động các ông bố, bà mẹ và trẻ vị thành niên tham gia tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ… Đến nay, các cấp hội đã tổ chức 445 buổi tuyên truyền, thu hút 10.664 phụ nữ tham gia hưởng ứng (trong đó, 10.206 bà mẹ được cung cấp kiến thức nuôi dạy con tốt). Đồng thời, tổ chức bình chọn 10 chi hội điểm truyền thông về nuôi dạy con tuổi vị thành niên, cung cấp kiến thức cơ bản cho các bà mẹ trong độ tuổi sinh đẻ và có con dưới 16 tuổi, như: Chi hội Nà Pẩu (xã Chà Tở); Chi hội Phiêng Ngúa (xã Nậm Chua); Chi hội Tàng Do (xã Nậm Tin)… Thông qua các mô hình điểm truyền thông, cung cấp kiến thức tại các cơ sở hội đã góp phần nâng cao nhận thức của các bậc cha, mẹ đang tuổi sinh đẻ, có con dưới 16 tuổi thay đổi hành vi trong nuôi dạy con tốt hơn.

Chị Thùng Thị Mùi, Chi hội Phụ nữ bản Nà Sự (xã Chà Nưa), chia sẻ: Sau khi tham gia buổi tuyên truyền về kỹ năng nuôi dạy con tốt do Hội LHPN xã tổ chức, tôi được tiếp cận nhiều kiến thức cơ bản về cách chăm sóc cũng như giáo dục các con. Đồng thời, có thêm kiến thức về cách phòng tránh dịch bệnh, dinh dưỡng, chế độ ăn hợp lý, đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con.

Có thể thấy, việc triển khai Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã từng bước thay đổi nhận thức, hành vi, chăm sóc con của các bậc cha, mẹ theo hướng khoa học; cải thiện sức khỏe cũng như tri thức cho trẻ em ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn. Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả Đề án, theo bà Lò Thị Lên, Hội LHPN huyện tiếp tục xây dựng nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động cha mẹ và trẻ em dưới 16 tuổi tham gia các hoạt động của Đề án; củng cố, kiện toàn và nhân rộng các điểm truyền thông cộng đồng về kiến thức nuôi dạy con trẻ, đặc biệt ở bản vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, lồng ghép tuyên truyền qua các chương trình văn hóa, nghệ thuật để các ông bố, bà mẹ được giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy, chăm sóc con...

Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top