Cán bộ CTĐ gắn bó với nghề

09:28 - Thứ Sáu, 18/11/2016 Lượt xem: 3340 In bài viết
ĐBP - Hơn 22 năm gắn bó với hoạt động chữ thập đỏ (CTĐ), 6 năm giữ cương vị là Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, ông Đỗ Công Long gần như thuộc lòng  những bản làng vùng cao của Điện Biên và nhớ như in những trường hợp khó khăn đặc biệt. Với ông, công tác CTĐ không chỉ là nghề mà là nghiệp, là duyên và là một phần của cuộc sống. Bạn bè của ông nói vui về ông rằng: Gặp nhau, ông ấy chỉ coi mình là bạn được vài phút rồi chuyển ngay sang tuyên truyền, vận động, nói về công tác nhân đạo từ thiện, kể về những trường hợp khó khăn, hoạn nạn...

Khi cùng ông Đỗ Công Long và đoàn công tác của Tỉnh hội đi trao quà cho nạn nhân da cam vừa qua, chúng tôi cảm nhận sự tận tình, gần gũi của ông. Không câu nệ, Chủ tịch Hội cùng mọi thành viên trong đoàn khuân hàng cứu trợ, chia quà và trao tận tay bà con. Đến mỗi điểm trao quà ông hỏi thăm, chia sẻ với từng hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn…

 

Ông Đỗ Công Long, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao quà cho hộ nghèo tại xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà. Ảnh: C.T.V

Được biết, trước kia ông Đỗ Công Long là cán bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Vì muốn được chia sẻ khó khăn, vất vả cùng những mảnh đời bất hạnh, ông đã chuyển công tác sang Hội CTĐ; từ năm 2011 đến nay ông giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh. Ông luôn luôn cố gắng tìm tòi các sáng kiến kinh nghiệm để củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin; đổi mới nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Cùng với đó là sự tâm huyết với nghề, ông Long đã đẩy mạnh hoạt động nhân đạo trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức Hội đã nhanh chóng phát triển đến 100% xã, phường, thị trấn... Đội ngũ cán bộ, hội viên, cộng tác viên, thanh thiếu niên CTĐ ngày càng lớn mạnh. Nhờ đó, giai đoạn 5 năm (2010 - 2015), trị giá các hoạt động của Hội CTĐ tỉnh ước đạt gần 48,6 tỷ đồng (tăng trên 9 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước); hội các cấp đã trợ giúp trên 113.800 lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ do tỉnh và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam giao. Trong đó, nổi bật phải kể đến phong trào “Tết Vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã vận động và trao tặng 59.527 suất quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam; trị giá đạt gần 20 tỷ đồng... 5 năm qua, kết nối với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, Hội đã tổ chức trao 300 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật...

Theo ông Đỗ Công Long, để có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, cộng đồng trách nhiệm của cả tập thể Hội các cấp; sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Còn với bản thân ông, đây là nỗ lực và thành quả của việc luôn chủ động lập kế hoạch hoạt động, chú trọng phát động nhiều phong trào thi đua ở các cấp hội; trực tiếp tham gia tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác nhân đạo; thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát các hoạt động, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ và đạt thành tích cao. “Khi tổ chức hội, hội viên... nghiêm túc, tận tình trong công việc thì cộng đồng, nhân dân và mạnh thường quân mới tin tưởng giao phó sứ mệnh sẻ chia cho mình...” - ông Long cho biết.

Với những cống hiến trong suốt quá trình công tác, nhiều năm liên tục ông Đỗ Công Long được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Song trên tất cả với người cán bộ hơn 22 năm gắn bó với công tác CTĐ, niềm vui, niềm hạnh phúc của những người khó khăn được sẻ chia và sự hài lòng, tin tưởng của cộng đồng và các nhà hảo tâm là phần thưởng quan trọng nhất với mỗi người cán bộ làm công tác CTĐ như ông.

Phương Thảo
Bình luận
Back To Top