Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Hội CTĐ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

15:21 - Thứ Sáu, 18/11/2016 Lượt xem: 4607 In bài viết
ĐBP - Ngày 18/11, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Hội CTĐ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Dự buổi lễ có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo hội CTĐ các huyện, thị, thành phố.

 

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Hội CTĐ Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Công Long, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội CTĐ Việt Nam. Cùng với sự phát triển của Hội CTĐ Việt Nam, những năm qua, Hội CTĐ tỉnh Điện Biên đã có sự lớn mạnh vượt bậc. Đến nay, tỉnh có 10/10 huyện, thị, thành phố và 130/130 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội với tổng số hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ là hơn 115.600 người. Thực hiện công tác Hội và phong trào CTĐ, những năm qua, Hội không chỉ làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền mà còn thực hiện hiệu quả công tác xã hội và cứu trợ. Thông qua phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… giai đoạn 2010 – 2015, ước tổng giá trị công tác xã hội đạt trên 36 tỷ đồng. Hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án như: Ngân hàng bò; dự án về giới và vệ sinh nước sạch… Trị giá các hoạt động của Hội trong 5 năm (2010 – 2015) ước đạt hơn 48,5 tỷ đồng, trợ giúp được 113.830 lượt người có hoàn cảnh khó khăn…

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội CTĐ tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương thành tích mà Hội CTĐ tỉnh đạt được trong những năm qua. Phát huy kết quả đó, đồng chí đề nghị Hội CTĐ tỉnh cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác CTĐ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công tác Hội và phong trào CTĐ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động phối hợp với các cấp, ngành và đoàn thể, quần chúng tham gia các chương trình, hoạt động nhân đạo; tăng cường, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện…

 

Thừa ủy quyền chủa Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội CTĐ tỉnh.

Ghi nhận thành tích mà Hội đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội CTĐ tỉnh; Ban Thường vụ Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng danh hiệu cán bộ Hội CTĐ xuất sắc toàn quốc giai đoạn 2011 – 2015 cho 4 cá nhân và Bằng khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân thuộc tỉnh Điện Biên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top