Đảm bảo ANTT ở xã Nậm Nhừ

Cần nâng cao công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

15:20 - Thứ Sáu, 02/12/2016 Lượt xem: 3011 In bài viết
ĐBP - Nậm Nhừ là xã biên giới vùng sâu, đặc biệt khó khăn của huyện Nậm Pồ. Xã có diện tích tự nhiên trên 5.900ha, với 17km đường biên giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Xã có 529 hộ với 3.030 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc sinh sống, trong đó, dân tộc Mông chiếm 98%.

Ông Vàng A Thào, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ cho biết: Trong những năm gần đây, tình hình an ninh chính trị  - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản ổn định, không có tình huống bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, mặt bằng kinh tế - xã hội thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 91% (theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều), trình độ dân trí không đồng đều; tỷ lệ mù chữ còn cao, phong tục tập quán còn lạc hậu… Từ những đặc điểm, tính chất đặc thù như vậy nên địa bàn còn tiềm ẩn các hoạt động như: buôn bán, vận chuyển ma túy; mua bán người; xuất cảnh trái phép; các thế lực thù địch lợi dụng nhận thức hạn chế, sự nhẹ dạ của người dân để dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống đối chính quyền, trốn ra nước ngoài… ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương cũng như việc thực hiện, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

 

An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, cuộc sống người dân ngày càng ổn định. Trong ảnh: Người dân xã Nậm Nhừ dựng nhà. Ảnh: Văn Quyết

Trước tình hình đó, để giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội địa phương, chính quyền xã Nậm Nhừ với lực lượng nòng cốt là Công an xã phối hợp với Công an huyện tăng cường cơ sở, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Quy chế biên giới đất liền, các chính sách về dân tộc, tôn giáo... Lực lượng Công an xã thường xuyên phân công cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình địa bàn, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có biện pháp động viên, giúp đỡ, can thiệp kịp thời. Hàng năm, Công an xã cử công an viên đi tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện giao ban định kỳ hàng tháng và giao ban công an cụm đầy đủ; chú trọng công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng... Trong năm 2016, Công an xã Nậm Nhừ đã phát động, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua việc gia đình phối hợp với nhà trường, các đoàn thể, lực lượng chức năng, xã vận động con cháu, người thân, bạn bè chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Từ công tác vận động, tuyên truyền người dân đã tự giác giao nộp vũ khí; xã không còn tình trạng di dịch cư tự do. Và đặc biệt, hiện nay, xã Nậm Nhừ không có người nghiện ma túy.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã Nậm Nhừ sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phối hợp tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó, tạo điều kiện để người dân Nậm Nhừ an tâm sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Đức Duy
Bình luận
Back To Top