Bạn đọc & Tòa soạn
Bà Phạm Thị Thảo, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cho biết: Bãi đỗ xe trên được đầu tư tôn tạo năm 2003, bàn giao cho đơn vị năm 2004 với mục đích làm bãi đỗ xe cho du khách đến tham quan. Do nhiều nguyên nhân khách quan Bảo tàng chưa sử dụng đến, nên thời gian đầu để cho người dân đỗ xe tải, dần dần hình thành bãi đỗ tự phát như bây giờ. Tháng 8/2016, Bảo tàng đã thông báo cho chủ xe di chuyển tìm chỗ đỗ mới, trả lại vị trí cho xe của khách tham quan, nhưng các lái xe không đồng ý với lý do, bãi đỗ xe tồn tại đã lâu, đã quen khách đến thuê xe, nếu đi chỗ khác sẽ khó làm ăn; các tài xế cố tình “chiếm” bãi đỗ mặc cán bộ, nhân viên, bảo vệ của Bảo tàng ngăn cản. Cán bộ, nhân viên ít, lực lượng bảo vệ lại mỏng, Bảo tàng không thể tự giải quyết được nên buộc phải tìm phương án mới. Theo đó, mỗi xe đỗ tại bãi sẽ phải đóng mức phí bằng với giá vé gửi xe của khách tham quan là 10 nghìn đồng/xe/ngày. Thế nhưng, gần 30 đầu xe thường xuyên đỗ ở đây, chỉ có gần chục chủ xe chịu đóng phí, còn lại không đóng hoặc đánh xe ra đỗ trên vỉa hè, lề đường gây cản trở giao thông.