Mô hình “tuyến đường phụ nữ tự quản”

Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

09:03 - Thứ Hai, 12/12/2016 Lượt xem: 2775 In bài viết
ĐBP - Bà Nguyễn Thị Chủ, Chi hội trưởng Phụ nữ tổ dân phố 2, phường Thanh Bình (TP. Điện Biên Phủ) cho biết: Từ khi Hội LHPN phường triển khai mô hình “tuyến đường phụ nữ tự quản”, tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn qua sân bay Điện Biên luôn sạch sẽ, không khí trong lành, không có bãi rác tự phát, thải rác tràn lan trên vỉa hè gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, thông quá đó chị em trong Chi hội đã ý thức được tinh thần, trách nhiệm đối với công tác vệ sinh môi trường; việc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thu gom rác để đúng nơi quy định không chỉ được hội viên hưởng ứng mà nhiều hội viên còn rất nhiệt tình tham gia các phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường do khu phố, UBND phường phát động.

Bà Đinh Thị Vân, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Bình, cho biết: Trước kia, do nhiều hộ dân chưa có ý thức, còn vứt rác bừa bãi, để xe dưới lòng đường, cơi nới tường rào, đặc biệt là các hộ kinh doanh... nên việc gìn giữ trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên tuyến đường còn gặp nhiều khó khăn. Thậm chí có hộ mặc dù lực lượng chức năng đã nhắc nhở nhiều lần, xong đâu lại vào đấy nên ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường, đặc biệt là dọc trục đường Nguyễn Hữu Thọ nơi tập trung nhiều cửa hàng, bán hàng rong vỉa hè...

Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của Hội trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống; góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Do đó, ngay khi triển khai mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” năm 2014, Hội LHPN phường bắt tay vào việc quản lý, dọn dẹp vệ sinh, cảnh quan môi trường trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ dài gần 3km... Hội tổ chức các buổi tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là phụ nữ ở các tổ dân phố, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tuyên truyền qua loa truyền thanh; tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của chi, tổ hội; phát tờ rơi, trực tiếp đến từng hộ dân, vận động bảo vệ môi trường... Hiện nay, Hội có 16 chi hội với 695 hội viên. Hội đã tổ chức, phát động tới hội viên các chi hội 3 tháng/lần, luân phiên vệ sinh môi trường... tạo cảnh quan “xanh - sạch - đẹp” trên tuyến đường Hội quản lý. Hội cũng tích cực, chủ động phối hợp với UBND phường tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu dân cư và các trục đường chính; nhắc nhở người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh không được lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè thành nơi buôn bán; theo dõi việc đổ rác thải đúng nơi quy định và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường... Bên cạnh đó, chị em cần phát huy tinh thần “sạch nhà, sạch ngõ”, mỗi hội viên là một tuyên truyền viên tích cực trong vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung. Từ đó, vận động gia đình, người thân, hàng xóm nhận thức rõ tầm quan trọng cũng như lợi ích của mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản” góp phần làm cho những tuyến đường luôn sạch, đẹp, khang trang, đẩy lùi tệ nạn xã hội... Tạo sự lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn.

Có thể thấy rằng, với những việc làm thiết thực, cụ thể của Hội LHPN phường Thanh Bình đã và đang góp phần tạo cảnh quan môi trường sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Từ đó, cùng với Đảng bộ và chính quyền chung tay xây dựng nếp sống văn minh, khu dân cư văn hóa...

Phương Linh
Bình luận
Back To Top