Hội thảo lịch sử LLVT TP. Điện Biên Phủ, giai đoạn 1992 – 2015

10:19 - Thứ Sáu, 30/12/2016 Lượt xem: 6034 In bài viết
ĐBP - Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang (LLVT) TP. Điện Biên Phủ tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến tham gia cuốn Lịch sử LLVT thành phố, giai đoạn 1992 - 2015.

Tại hội thảo, đại biểu nghe lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố báo cáo đề dẫn quá trình sưu tầm, biên soạn và nội dung cơ bản của dự thảo cuốn Lịch sử LLVT TP. Điện Biên Phủ (1992 - 2015). Cuốn sách nhằm tái hiện quá trình xây dựng và trưởng thành của LLVT thành phố từ năm 1992 - 2015 trên cơ sở chia tách từ huyện Điện Biên. Cuốn sách gồm 4 chương: Chương I nói về Điện Biên Phủ - vang mãi bản hùng ca cách mạng; chương II nói về LLVT huyện Điện Biên trước khi chia tách thành LLVT huyện Điện Biên và thị xã Điện Biên Phủ; chương III là sự ra đời và quá trình phát triển của LLVT thị xã Điện Biên Phủ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước (1992 - 2003) và chương IV: LLVT TP. Điện Biên Phủ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế (2003 - 2015).

Thảo luận đóng góp ý kiến tại Hội thảo, đa số đại biểu nhất trí về tên gọi, mốc thời gian của cuốn Lịch sử LLVT TP. Điện Biên Phủ (1992 - 2015). Đại biểu đồng tình cho rằng dự thảo cuốn Lịch sử LLVT thành phố có văn phong trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu; bố cục hợp lý; nội dung phản ánh khách quan và tương đối đầy đủ các sự kiện quan trọng. Song bên cạnh đó, một số ý kiến tham gia đóng góp, bổ sung về nội dung cũng như bố cục cuốn sách; chỉnh sửa câu từ cho phù hợp; bổ sung bản đồ, ảnh LLVT TP. Điện Biên Phủ...

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Khắc Quân, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử LLVT thành phố cảm ơn ý kiến đóng góp của đại biểu. Ban Chỉ đạo biên soạn lịch sử LLVT TP. Điện Biên Phủ sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện cuốn Lịch sử LLVT thành phố (1992 - 2015).

Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top