Liên đoàn Lao động tỉnh

Trao hơn 60 phần quà trong chương trình Tết sum vầy năm 2017

10:59 - Chủ Nhật, 22/01/2017 Lượt xem: 5823 In bài viết

ĐBP - Thực hiện hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc chăm lo đời sống công nhân, viên chức, người lao động trong dịp Tết Đinh Dậu, tối 21/1, LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành...

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
 
Chương trình Tết sum vầy 2017 thể hiện sự chăm lo của tổ chức công đoàn đến người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết đến, xuân về. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ quan, doanh nghiệp thể hiện sự chăm lo đối với đời sống công nhân, giúp người lao động có được năng suất cao nhất, đóng góp cho sự phát triển chung của đơn vị. Đây là năm thứ 2 liên tiếp LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình Tết sum vầy trên địa bàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã trích quỹ xã hội và kết nối với các ngành trung ương, quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tặng quà cho 166 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi động viên các cơ quan, đơn vị làm việc trong dịp tết.

Tại chương trình này, LĐLĐ tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong thời gian qua; tặng 62 phần quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận quà ủng hộ của 7 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp với số tiền gần 50 triệu đồng; trao tặng Kỷ niệm chương Vì người lao động cho 4 đơn vị, doanh nghiệp...

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tổ chức công đoàn tỉnh trong việc chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động và đảm bảo lợi ích cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định chương trình Tết sum vầy 2017 thực sự là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình Tết sum vầy; vận động kêu gọi sự tham gia quyên góp, ủng hộ nhiều hơn nữa của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động nghèo có điều kiện vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top