Bạn đọc & Tòa soạn

Cần chấm dứt tình trạng đỗ xe trái quy định

15:49 - Thứ Sáu, 17/02/2017 Lượt xem: 4603 In bài viết
ĐBP - Dạo quanh các tuyến đường chính trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ: Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Chí Thanh, Bế Văn Đàn, Chợ Trung tâm 1... từ lòng đường, vỉa hè, cổng cơ quan, cửa nhà hàng, khách sạn... cứ nơi nào trống, thuận tiện là trở thành điểm đỗ xe. Tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định gây ách tắc giao thông, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đường Nguyễn Chí Thanh, gần khu vực Nhà Thiếu nhi tỉnh, hai bên quán ăn và cửa hàng mọc lên san sát; trong khi đó, lòng đường lại hẹp, cộng với các xe bán hàng rong di động... nên mỗi buổi sáng, trưa vào giờ tan tầm nhiều chủ phương tiện dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông. Cô Nguyễn Thị Hà, người dân tổ dân phố 8, phường Mường Thanh, cho biết: Đường Nguyễn Chí Thanh, Bế Văn Đàn, đoạn gần Nhà Thiếu nhi tỉnh và cầu Mường Thanh thường xuyên xảy ra tình trạng ác tắc giao thông vào giờ tan tầm vì không chỉ có các phương tiện xe máy, ô tô đỗ ngay dưới lòng đường mà còn có nhiều xe bán hàng rong bán ngay giữa lòng đường gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao...

 

Xe bán hàng rong dừng bán giữa lòng đường Bế Văn Đàn gây ác tắc giao thông và tiểm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Hiện nay, Lễ hội Hoa Ban đang đến gần, lượng xe cũng như khách du lịch đổ về Điện Biên ngày một đông. Thiết nghĩ, để đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông; các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top