Đem nhiệt huyết góp sức cho đời

11:08 - Thứ Sáu, 31/03/2017 Lượt xem: 6640 In bài viết
ĐBP - Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, trong tháng thanh niên 2017, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh đã thực hiện được nhiều phần việc, công trình để lại dấu ấn tốt đẹp và có giá trị lâu dài, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Tháng 3 - Tháng thanh niên đã kết thúc nhưng tinh thần thanh niên xung kích, tình nguyện vẫn luôn “cháy” trong mỗi ĐVTN.

Tại huyện Nậm Pồ, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, được các đoàn trực thuộc hăng hái ủng hộ. Trong tuần đầu tiên của tháng, Huyện đoàn đã tổ chức cho trên 250 ĐVTN, học sinh trồng hơn 100 cây xanh, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và quét dọn đoạn đường 2km; giúp đỡ, tặng quà 3 gia đình chính sách và 2 em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn khu vực biên giới. Tuần thứ 2, các tổ chức đoàn trong huyện đồng loạt tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường; phát quang nhiều tuyến đường; nhổ cỏ, chăm sóc hơn 250 cây xanh với hơn 740 lượt ĐVTN, học sinh tham gia. Trong 2 tuần cuối của tháng, toàn huyện tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” tu sửa hơn 9km đường giao thông, đường dân sinh, hơn 1km đường nước, lấp đất các đoạn đường bê tông bị sạt... Ngoài ra còn nhiều hoạt động khác được triển khai, như: Chăm sóc cây xanh, tổ chức giải thi chạy việt dã, giúp các hộ dân, trường học san nền, sửa chữa nhà, lớp học… Anh Nguyễn Văn Thúy, Phó Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ, cho biết: Trong Tháng Thanh niên các đoàn xã, đoàn trực thuộc đều có những hoạt động ý nghĩa. Dù hệ thống đường giao thông trong huyện còn rất khó khăn, đi lại cách trở nhưng ĐVTN các xã, bản đều hăng say lao động, hoàn thiện các phần việc thanh niên.

 

ĐVTN Văn phòng UBND tỉnh trồng cây hoa ban trên tuyến đường vào Khu Tưởng niệm, tri ân những người có công với đất nước, dân tộc (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên).

Không chỉ Nậm Pồ mà tại các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh đều thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Các hoạt động bám sát  chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Thành đoàn Điện Biên Phủ đã thành lập các đội thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phục vụ cấp phát nước uống miễn phí, tư vấn hướng dẫn khách du lịch và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các điểm diễn ra Lễ hội Hoa ban năm 2017, góp phần tạo ấn tượng trong lòng du khách. Tại huyện Tuần Giáo, 19/19 đoàn xã tổ chức dọn dẹp các điểm đổ rác không đúng nơi quy định, vệ sinh khu vực trụ sở UBND xã, quét vôi các gốc cây bên quốc lộ 6, 279 và các tuyến đường trung tâm huyện. Đoàn Thanh niên xã Sá Tổng (huyện Mường Chà) phối hợp với Trường Mầm non số 2, Trường Tiểu học số 2 tiến hành sửa chữa 6 điểm lớp học và san ủi 3 sân để làm điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi của trường. Đoàn Văn phòng UBND tỉnh trồng 150 cây hoa ban 2 bên đường vào Khu Tưởng niệm, tri ân những người có công với đất nước, dân tộc (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), góp phần tạo cảnh quan đô thị, phát triển du lịch.

Với vai trò dẫn dắt, tiên phong, Tỉnh đoàn cũng đã phát động, triển khai nhiều nội dung đặc biệt: Tổ chức hàng trăm lượt ĐVTN chăm sóc cây xanh tại tuyến đường Noong Bua (TP. Điện Biên Phủ) - Pú Tỉu (huyện Điện Biên); 800 ĐVTN tổ chức vệ sinh môi trường tại một số địa điểm khu vực trung tâm TP. Điện Biên Phủ; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành và bàn giao công trình "Thắp sáng đường quê" tại bản Mới, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên huyện Tủa Chùa; khảo sát xây dựng 5 ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 228 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tiết kiệm năng lượng, nông thôn mới, văn minh đô thị... Còn rất nhiều hoạt động được đánh giá cao trong Tháng Thanh niên tại các cấp cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh mà không thể kể hết. Mỗi công trình, phần việc được hoàn thành đã mang lại niềm hân hoan cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Bảo Anh
Bình luận
Back To Top