“Dân tốt thì đồn vững - đồn vững thì dân được nhờ”

13:58 - Thứ Hai, 08/05/2017 Lượt xem: 7978 In bài viết
ĐBP - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có nhiệm vụ bảo vệ 24,5km đường biên giới Việt Nam - Lào và 10 cột mốc quốc giới. Địa bàn Đồn phụ trách là xã Na Ư (huyện Điện Biên), điểm phức tạp về tàng trữ, vận chuyển, buôn bán các chất ma túy...

Trung tá, Phương Công Quý, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: Để nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Vì vậy cấp ủy, chỉ huy Đồn xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức học tiếng Mông cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ. Đơn vị chủ động phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các đoàn thể: Thanh niên, phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào. Theo đó tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những nội dung Luật Biên giới quốc gia, Nghị định số 34/CP về quy chế khu vực biên giới đất liền; Luật Phòng, chống tội phạm ma túy... bằng tiếng dân tộc Mông để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu... Đồng thời, cùng lực lượng dân quân, công an xã, bản duy trì chế độ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Đồn cùng địa phương ký kết “Tham gia tự quản đường biên cột mốc” tại các bản: Ca Hâu, Con Cang, Hua Thanh, Na Ư, Púng Bửa... Từ sâu sát cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng, hàng năm Đồn nhận được hàng chục nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác biên phòng.

Trung tá Phương Công Quý cho biết thêm: Trong năm qua, đơn vị đã giúp nhân dân làm mô hình trồng cấy lúa nước 2 vụ, trồng khoai tây vụ đông; gần 300 ngày công giúp dân lao động sản xuất, thu hoạch, sửa mương phai; xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết; giúp đỡ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi cháu 500 nghìn đồng/tháng). Đơn vị thành lập Đội công tác vận động quần chúng, Đội trưởng tăng cường cho xã giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy... Đơn vị chủ động giúp địa phương trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong thanh niên, phụ nữ, đoàn viên, hội viên; tích cực tham gia phát triển Đảng, xóa bản “trắng” đảng viên...

Phát huy truyền thống “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, tập thể cán bộ chiến sỹ khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong dịp về thăm đơn vị ngày 17/7/2016: “Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương. Nắm địa bàn, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị “Dân tốt thì đồn biên phòng vững, đồn biên phòng vững thì dân được nhờ”.

Đỗ Quang Khải (TP. Điện Biên Phủ)
Bình luận
Back To Top