Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa gia đình và cộng đồng

09:44 - Thứ Tư, 10/05/2017 Lượt xem: 9031 In bài viết
ĐBP - Huyện Điện Biên Đông hiện có 152/243 bản, tổ dân cư được công nhận tổ dân cư văn hóa, 5.935/11.928 gia đình được công nhận văn hóa, 86/113 cơ quan, đơn vị trường học được công nhận cơ quan văn hóa; toàn huyện có 26 nhà văn hóa, 1 thư viện tuyến huyện và 1 thư viện tuyến xã...

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc huyện Điện Biên Đông đã cùng với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đề ra những giải pháp, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới đến nhân dân. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tuyển chọn các giống cây, con cho năng suất cao và áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất... Nhờ đó, mà cuộc sống của người dân ngày càng nâng lên.

 

Ông Đặng Xuân Quynh, Tổ trưởng tổ dân phố 8 (ngoài cùng bên phải), tuyên truyền vận động bà con trong tổ giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường khu dân cư.

Ông Đặng Xuân Quynh, Tổ trưởng tổ dân phố 8, thị trấn Điện Biên Đông cho biết: Tổ dân phố 8 có 73 hộ với 286 nhân khẩu; nhờ thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, những năm qua đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; tổ chỉ có 3 hộ nghèo; 100% đường giao thông được bê tông hóa, nhân dân được sử dụng nước sạch, điện thắp sáng, không còn nhà tạm, 100% hộ có xe máy, ti vi, điện thoại di động... Năm 2015, tổ có 69/73 hộ đạt gia đình văn hóa. Đội văn nghệ, thể thao của tổ (cầu lông, bóng chuyền), hàng năm đều tham gia các giải của thị trấn, của huyện. Ngoài ra, tổ thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (không thách cưới, không tổ chức lễ cưới kéo dài, trong tổ không tồn tại tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan); chi bộ và các tổ chức đoàn thể hàng năm đều được đánh giá và xếp loại vững mạnh; nhân dân có tinh thần đoàn kết giúp đỡ tương trợ nhau trong việc hòa giải mâu thuẫn. Với những kết quả đạt được, 9 năm liên tiếp (2007 - 2015), tổ dân cư số 8 được UBND thị trấn, UBND huyện công nhận tổ văn hóa. Năm 2015, tổ được UBND huyện tặng Giấy khen...

Ông Lò Văn Tâm, Chủ tịch MTTQ huyện, cho biết: Năm 2016, toàn huyện Điện Biên Đông vận động được 212/243 bản đăng ký phấn đấu đạt bản văn hóa, 7.269/11.928 gia đình đăng ký gia đình văn hóa (đạt 61% so với tổng số dân, đạt 104,1% kế hoạch năm, tăng 7,4% so với cùng kỳ 2015). Thời gian tới, huyện sẽ đẩy mạnh, phát triển hơn nữa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo bước chuyển biến mới về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; nâng cao tính tự quản cộng đồng, coi trọng việc xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc xây dựng đời sống văn hóa mới. Bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện...

Những kết quả đạt được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa gia đình và cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên Đông.

Bài, ảnh: Vân Du
Bình luận
Back To Top