Đảm bảo ANTT ở thị trấn Điện Biên Đông

09:41 - Thứ Sáu, 12/05/2017 Lượt xem: 10417 In bài viết

ĐBP - Là địa bàn trung tâm của huyện Điện Biên Đông, nơi tập trung nhiều đơn vị, cơ quan, trường học... những năm qua thị trấn Điện Biên Đông luôn chú trọng công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trung tá Đào Công Minh, Trưởng Công an thị trấn Điện Biên Đông cho biết: Với đặc thù là địa bàn tập trung nhiều thành phần xã hội, đặc biệt là nhóm đối tượng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự như số người nghiện ma túy (khoảng hơn 100 người) đang điều trị methadone tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội huyện; 3 trường học (Trường THPT Trần Can, Trường THPT dân tộc nội trú Điện Biên Đông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên) nhưng do điều kiện còn nhiều khó khăn, huyện chưa có khu ký túc xá đủ quy mô, đảm bảo cho quá trình lưu trú, học tập của học sinh... Do đang trong độ tuổi phát triển thể chất, tâm sinh lý chưa hoàn thiện nên ý thức chấp hành pháp luật của các em còn có những hạn chế, nhất là trong việc sử dụng phương tiện giao thông (sử dụng xe máy nhưng chưa có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu...); nhận thức về trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội cũng chưa đầy đủ... là những khó khăn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an thị trấn đã chủ động nắm chắc tình hình, với quan điểm “lấy công tác phòng ngừa là then chốt”, phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ; giải thích, hướng dẫn cho học sinh các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn về: tàng trữ, sử dụng ma túy; tự tử bằng lá ngón. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng Công an thị trấn đã tổ chức ký cam kết không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tới tất cả các hộ dân trên địa bàn, đồng thời vận động người dân giao nộp 2 khẩu súng hơi cồn, 1 khẩu súng thể thao. Đặc biệt, nhằm khống chế tình trạng tận diệt thủy sản và động vật tự nhiên, lực lượng Công an thị trấn đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp các phương tiện kích điện, lưới điện đánh bắt cá, bẫy chim bằng thiết bị điện tử.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong công tác quản lý địa bàn, biên chế quân số còn thiếu, lực lượng hỗ trợ (các tổ bảo vệ dân phố) năng lực, trách nhiệm còn hạn chế, nhưng với quyết tâm, đoàn kết, thời gian qua Công an thị trấn Điện Biên Đông đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, góp phần vào sự ổn định và phát triển của địa phương. Từ đầu năm đến nay, Công an thị trấn đã phá thành công 2 vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ khởi tố 2 đối tượng, tang vật thu 10,13 gam hêrôin và 138 viên ma túy tổng hợp; điều tra, xác minh, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản, bắt 1 đối tượng, thu giữ tang vật là 1 điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng; phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện điều tra làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản (tiền và máy tính bảng); lập hồ sơ đưa 3 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top