Lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn thành phố

09:47 - Thứ Sáu, 12/05/2017 Lượt xem: 7856 In bài viết

ĐBP - Sau 1 tháng lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông (ATGT) đô thị trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, tình hình ATGT, trật tự đô thị tuy có nhiều chuyển biến tích cực song cũng phát sinh nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Trung tá Lương Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Cơ động, Công an TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Sau 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ có trên 2.800 hộ tự giác tháo dỡ những hạng mục, công trình lấn chiếm lòng đường, hành lang, vỉa hè gây mất trật tự ATGT đường bộ và chưa có trường hợp phải tiến hành cưỡng chế. Riêng tại các hành lang, vỉa hè có lấn chiếm điểm công cộng, như: Quảng trường 7/5, xung quanh Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ... lực lượng chức năng đã huy động 10 lượt máy xúc tháo dỡ các phần vi phạm ATGT đô thị. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện lập lại trật tự hành lang ATGT đô thị trên địa bàn thành phố đã phát sinh nhiều vướng mắc. Điển hình là một số gia đình đã chủ động cắt bỏ bậc lên xuống, lối đi trên vỉa hè song lại không làm bậc lên xuống đi di động mà cố định bằng sắt, thép, gỗ và các vật liệu khác. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra, hiện nay, phần lớn các mái che, mái tạm, hệ thống biển quảng cáo vi phạm khoảng không gian trên các tuyến phố cũng chưa được tháo dỡ. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một bộ phận người dân về việc lập lại trật tự hành lang ATGT đô thị chưa cao. Không ít địa bàn phường, như: phường Mường Thanh, Thanh Bình có nhiều tuyến phức tạp, địa bàn rộng gây khó khăn cho công tác lập lại trật tự hành lang ATGT; công tác quản lý về trật tự đô thị trên địa bàn còn lỏng lẻo; công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương lập lại trật tự hành lang ATGT đô thị trên địa bàn còn chậm. Qua kiểm tra, vẫn còn một số gia đình, cơ quan, đơn vị chưa nắm được chủ trương này. Bên cạnh nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm thì phần lớn các cơ, quan, tổ chức lại chưa trả lại nguyên trạng vỉa hè theo quy định.

 

Người dân phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm hàng lang, vỉa hè.

Một điều bất cập là nhiều tổ chức, cá nhân tuy đã tự giác tháo dỡ các hạng mục, công trình vi phạm ATGT đô thị song vẫn bày bán nhiều mặt hàng trên hành lang, vỉa hè nên người đi bộ vẫn chưa thực sự có lối đi. Để việc lập lại trật tự hành lang ATGT đô thị trên địa bàn sao cho không “đầu voi đuôi chuột”, thời gian tới, TP. Điện Biên Phủ sẽ chọn một số tuyến phố tại các phường: Thanh Bình, Thanh Trường, Mường Thanh có đủ điều kiện để tổ chức cho các đơn vị, cá nhân kinh doanh bán hàng vào ban đêm và thực hiện thu phí theo quy định; hướng dẫn người dân làm lối vào nhà di động; thành phố cũng nghiên cứu, xây dựng điểm đỗ xe ô tô hợp lý, sớm có phương án quy hoạch các chợ trên địa bàn... đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, đạt mục tiêu đảm bảo trật tự hành lang ATGT trở thành nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận
Back To Top