Lễ tiếp nhận "Đất thiêng gửi Trường Sa"

17:37 - Thứ Sáu, 12/05/2017 Lượt xem: 9990 In bài viết

ĐBP - Sáng 12/5, tại đỉnh Đồi A1, Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh đoàn Điện Biên và Huyện ủy Điện Biên Đông tổ chức Lễ tiếp nhận "Đất thiêng gửi Trường Sa".

 

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh trao Đất thiêng cho đồng chí Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông là người đại diện cho tỉnh Điện Biên mang Đất thiêng ra Trường Sa lần này.

Đất thiêng của tỉnh Điện Biên gửi Trường Sa thân yêu được lấy tại Đồi A1, nơi diễn ra trận đánh lịch sử 39 ngày đêm. Để giành được thắng lợi tại cứ điểm chiến lược này, biết bao chiến sĩ đã hy sinh để góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhằm góp phần cùng các lực lượng chức năng trong nhiệm vụ gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng, Báo Tuổi Trẻ TP.HCM đã có sáng kiến phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” và “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông”. Hoạt động này mang ý nghĩa như là một sự khẳng định chủ quyền non sông liền một dải từ đất liền ra biển đảo, khẳng định mong muốn về một vùng biển hòa bình, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bảo vệ hòa bình và khẳng định chủ quyền biển đảo.


Ngoài Điện Biên, trong đợt này chương trình "Đất thiêng gửi Trường Sa" sẽ tiếp nhận đất thiêng tại Cố đô Huế (nơi xuất phát đội nghĩa binh đi trấn giữ Hoàng Sa), Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang, điểm địa đầu cực Bắc Tổ quốc), Lăng Bác (Hà Nội, trái tim của cả nước), đường Hồ Chí Minh (Trường Sơn, Quảng Trị), đất thép Củ Chi (TP.HCM), và đất mũi Cà Mau (cực Nam Tổ quốc).
Tin, ảnh: Phan Anh
Bình luận
Back To Top