Điện Biên: 1 người chết và hơn 1,8 tỷ đồng thiệt hại do thiên tai

15:16 - Thứ Hai, 15/05/2017 Lượt xem: 8798 In bài viết
ĐBP - Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xảy ra 4 trận lốc xoáy, kèm theo mưa to, mưa đá, khiến 1 người chết và thiệt hại hơn 1,8 tỷ đồng cho các công trình nhà nước, nhân dân. Chủ yếu tập trung tại 4 huyện: Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Nhé và TX. Mường Lay.

Đặc biệt, trận mưa lớn kèm theo gió lốc xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 7/5, tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé đã khiến 1 cháu bé người Mông 2 tháng tuổi bị thiệt mạng, khi đang nằm một mình trong lán nương. Ngoài ra, các trận mưa lốc đã làm 119 ngôi nhà bị tốc mái; 14 nhà hư hỏng; 10 trụ sở cơ quan thiệt hại về cơ sở vật chất; 10.000m3 đất đá trên các tuyến đường bị sạt lở; 3,045ha hoa màu bị dập nát…

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo và cử cán bộ phối hợp với xã tiến hành rà soát, kiểm tra đánh giá tình hình thiệt hại, cử dân quân, lực lượng quân đội đóng chân trên địa bàn giúp các hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, từ ngày 5/5, dự báo bắt đầu bước vào thời gian cao điểm mùa mưa bão, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức trực ban 24/24 giờ, để kịp thời theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn.

Hà Linh
Bình luận
Back To Top