Hội Đồng đội Nậm Pồ

Hướng tới sự phát triển toàn diện của đội viên, thiếu nhi

09:40 - Thứ Tư, 17/05/2017 Lượt xem: 9762 In bài viết
ĐBP - Anh Hạng A Sáng, Bí thư Huyện đoàn Nậm Pồ, chia sẻ: Hiện nay huyện có 11.595 đội viên, nhi đồng (7.242 đội viên, 4.353 nhi đồng, 634 sao nhi đồng). Những năm qua, để công tác Hội đạt kết quả cao, Hội Đồng đội Nậm Pồ đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với thực tiễn của địa phương, như: “Tự hào truyền thống - Tiếp bước cha anh”; “Luyện rèn tri thức - Vững bước tương lai”; “Vui khỏe an toàn - Học ngàn điều hay”; Xây dựng Đội vững mạnh - Cùng tiến bước lên Đoàn”... Chỉ đạo các liên đội, hội đồng đội cơ sở thực hiện tốt công tác bàn giao học sinh về địa phương nhân dịp hè; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động ngoại khóa để mỗi nội dung sinh hoạt hè thu hút nhiều hơn nữa thiếu niên, nhi đồng tham gia.

 

Đội viên, thiếu nhi tham gia vui chơi các hoạt động do Hội Đồng đội huyện tổ chức.

Năm học 2016 - 2017, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam, vâng lời Bác dạy, làm nghìn việc tốt, mừng Đại hội Đoàn”, Hội Đồng đội huyện tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” gắn với nhiệm vụ của từng đội viên, từng chi đội, liên đội. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; 85 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Triển khai thành công cuộc vận động “Thiếu nhi Điện Biên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” gắn với nhiệm vụ của mỗi đội viên, từng chi đội, liên đội. Thường xuyên tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của đất nước, của Đảng, Đoàn, Đội, giáo dục đạo đức, lối sống trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng. Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thiếu nhi đã đóng góp hàng nghìn ngày công chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, trang trí lớp học; tham gia các cuộc vận động “Giúp bạn tới trường - Hướng tới tương lai”. Thông qua mô hình “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn vượt khó”, “Giúp bạn tới trường -  hướng tới tương lai”... Thông qua các hoạt động, thiếu niên, nhi đồng của 26 liên đội đã quyên góp trao tặng 10 cặp sách, 40 quyển vở và 620 nghìn đồng cho 24 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội Đồng đội huyện phối hợp với Đoàn thiện nguyện của tỉnh trao 300 suất quà cho 2 trường (Trường Tiểu học Nà Hỳ số 1 và Trường PTDTBT Tiểu học Nà Hỳ số 2). Đặc biệt, 100% liên đội phát huy hiệu quả các mô hình “Bạn giúp bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, phân công giúp đỡ các bạn học yếu, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt.

Cùng với đó, nhằm nâng cao chất lượng và làm phong phú, sinh động các hoạt động, Hội Đồng đội huyện tích cực cử tổng phụ trách đội tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội và phong trào thiếu nhi do Hội Đồng đội tỉnh tổ chức. Đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ giáo viên là tổng phụ trách đội tự học hỏi, tìm hiểu những mô hình hay, việc làm sáng tạo, luôn trau dồi kiến thức, kỹ năng của người làm công tác đội.

Để công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục đạt nhiều kết quả hơn nữa, theo anh Hạng A Sáng, ngoài sự nỗ lực của Hội Đồng đội huyện, rất cần sự chung tay của các cấp, đoàn thể huyện. Từ đó, góp phần đưa hoạt động Đội đi vào chiều sâu; đội viên, thanh thiếu nhi được học tập, vui chơi, rèn luyện và trở thành những đoàn viên ưu tú, công dân có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Phương Linh
Bình luận
Back To Top