Ghi ở Mường Toong 9

09:35 - Thứ Năm, 25/05/2017 Lượt xem: 5526 In bài viết
ĐBP - Bản Mường Toong 9, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé được thành lập theo Đề án 79 với mục tiêu sắp xếp, ổn định cho 25 hộ, 114 nhân khẩu từ đầu nguồn suối Húi To (xã Chung Chải) chuyển về. Bước đầu đã có 12 hộ, gần 70 nhân khẩu di chuyển đến định cư. Sau gần 2 năm với biết bao nỗ lực của các cấp, ngành, đặc biệt là của Sở Xây dựng - đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư sắp xếp, ổn định dân cư tại bản Mường Toong 9, cuộc sống người dân nơi đây đã từng bước đi vào ổn định…

Nằm cách quốc lộ 4H chưa đầy 500m, đường vào bản Mường Toong 9 dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Mặc dù chiều hôm trước trời mưa lớn nhưng đoạn đường vào bản không bị ảnh hưởng nhiều vì đã được rải cấp phối. Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà Phó bản Mường Toong 9 - Thào A Tông. Mới ngoài 20 tuổi, nhưng với chức trách và nhiệm vụ của mình, Phó bản Thào A Tông nắm khá rõ về những thuận lợi, khó khăn của người dân bản Mường Toong 9 từ khi chuyển về nơi ở mới. Vừa dẫn chúng tôi đi quanh bản, anh Tông vừa tâm sự: Đầu năm 2015, 12 hộ đầu tiên bắt đầu chuyển từ bản Húi To, xã Chung Chải về đây ổn định cuộc sống mới. Đến nay, bản có 13 hộ với gần 80 nhân khẩu, 100% là dân tộc Mông. Gần 2 năm về nơi ở mới, điều kiện cuộc sống của bà con đã đỡ vất vả, khó khăn hơn rất nhiều so với nơi ở cũ. Không còn những ngôi nhà tạm bợ, các hộ được cấp đất ở, hỗ trợ kinh phí di chuyển, kinh phí xây dựng nhà “3 cứng” khang trang. Hệ thống hạ tầng cơ sở của bản như đường nội bản, hệ thống nước sạch... được đầu tư khá đồng bộ. Mỗi hộ còn được giao trung bình gần 2ha đất sản xuất, nếu chăm chỉ lao động cũng có thể đảm bảo được cuộc sống. Hơn nữa, tại nơi ở mới 100% các cháu trong độ tuổi đều được đến trường. Tất cả mọi người từ già đến trẻ đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh. Trong phát triển kinh tế, người dân được hỗ trợ làm chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm, gieo trồng các loại cây lương thực. Có nơi ở ổn định, có đất sản xuất, con em được học hành, dân bản Mường Toong 9 không còn nghĩ đến việc di cư đi nơi khác. Thêm một tin vui nữa đối với người dân Mường Toong 9, thời gian tới, 2 quần chúng ưu tú của bản sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây không chỉ là nguồn động viên, khích lệ to lớn đối với người dân Mường Toong 9 mà còn là cơ sở để người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

 

Gia đình chị Vừ Thị Lô chuyển từ bản Húi To, xã Chung Chải về bản Mường Toong 9 đã hơn 2 năm, cuộc sống giờ đã ổn định.

Kết thúc chuyến hành trình quanh bản, chúng tôi nghỉ chân tại một ngôi nhà gỗ theo đúng tiêu chí “3 cứng” nằm vững chãi trên một khu đất bằng phẳng. Chủ nhà - chị Vừ Thị Lô không biết tiếng phổ thông nên Phó bản Thào A Tông trở thành “phiên dịch viên” bất đắc dĩ cho chúng tôi. Chị Lô, nói: Gia đình tôi được chuyển từ Húi To về đây cùng với các gia đình khác từ đầu năm 2015. Đến đây, cơ bản cuộc sống cũng ổn định vì được Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhà cửa, đường sá, nước sinh hoạt... Trẻ con được đi học gần hơn, không còn phải đi bộ xa nữa. Ngoài ra, gia đình tôi được giao 2ha đất sản xuất, trung bình mỗi vụ cũng thu về từ 50 - 60 bao thóc, đảm bảo được cuộc sống hàng ngày. Gia đình tôi còn tận dụng diện tích đất trống xây dựng chuồng trại nuôi gà, ngan, dê... và trồng các loại rau xanh để cải thiện bữa ăn hàng ngày... Câu chuyện của chúng tôi với chị Lô đột nhiên ngắt quãng bởi có người tìm đến bản để mua gia súc. Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, anh Tông giải thích: Khác với nơi ở cũ nằm trong núi sâu, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là về mùa mưa thì nơi ở mới này nằm cách đường cái chưa đầy 500m, đường vào bản được rải cấp phối ô tô đi lại được cả 2 mùa, tạo thuận lợi cho người dân giao thương hàng hóa. Gia súc, nông sản làm ra đều có thương lái đến tận bản thu mua. Chỉ riêng trong buổi sáng hôm nay thương lái này là người thứ 3 đến tìm mua trâu, dê... của dân bản.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện công tác sắp xếp, ổn định dân cư bản Mường Toong 9, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, đơn vị đã di chuyển 12/25 hộ với 67 nhân khẩu từ bản Húi To, xã Chung Chải đến định cư. Đồng thời, đơn vị lập, trình phê duyệt xong phương án giao đất ở, đất sản xuất cho 25 hộ; trong đó đã hoàn thành giao đất cho 12 hộ đã định cư. Ngoài ra, Sở Xây dựng đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đường giao thông, cấp nước sinh hoạt, nhà lớp học; chi trả tiền hỗ trợ gạo, hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các hộ theo quy định; chi trả xong tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích trồng cây cao su... Thuận lợi là vậy, nhưng người dân bản Mường Toong 9 vẫn phải đối diện với không ít khó khăn. Phó bản Thào A Tông, trăn trở: Hiện nay, 100% số hộ trong bản vẫn là hộ nghèo. Cũng như một số bản xung quanh khác, Mường Toong 9 vẫn chưa có điện sinh hoạt. Đường nước đôi khi còn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân, đặc biệt là về mùa khô. Đất sản xuất hỗ trợ trung bình gần 2ha đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu canh tác của người dân. Tuy nhiên, đối với những hộ có đông nhân khẩu hoặc mới tách hộ thì 2ha chưa đủ để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, bây giờ người dân bản Mường Toong 9 mong muốn các cấp, ngành của tỉnh xem xét, nghiên cứu để cấp thêm đất sản xuất, hỗ trợ đường điện sinh hoạt để người dân sớm có điều kiện thoát khỏi đói nghèo...

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top