800 ĐVTN tham gia Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017

11:08 - Thứ Sáu, 02/06/2017 Lượt xem: 8936 In bài viết

ĐBP - Ngày 2/6, tại Quảng trường 7/5, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2017. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Trọng Khôi, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cùng 800 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đến từ 7 đơn vị: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế tỉnh, Đoàn Dân chính Đảng tỉnh, Thành đoàn Điện Biên Phủ và Huyện đoàn Điện Biên.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ ra quân chiến dịch TNTN hè năm 2017. 

Chiến dịch TNTN hè năm 2017 có chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị” được triển khai thực hiện trong toàn tỉnh từ ngày 1/6 đến ngày 31/8/2017, tập trung vào các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, địa bàn cư trú, nơi làm việc, học tập của ĐVTN. Chiến dịch TNTN hè năm nay bao gồm có chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch tình nguyện: Mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Để chiến dịch TNTN hè năm 2017 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch gồm 7 thành viên do đồng chí Đặng Thành Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn làm Trưởng ban.
 

Đoàn viên thanh niên nhổ cỏ, chăm sóc cây xanh tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ). 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm đánh giá những hoạt động được triển khai trong chiến dịch TNTN hè năm 2017 có ý nghĩa nhân văn cao cả, góp phần chung tay, giúp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công cuộc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo QP-AN, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Để chiến dịch được triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt kết quả cao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các cấp bộ đoàn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức đoàn, ĐVTN phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia các hoạt động; tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia quyên góp, ủng hộ vật chất để triển khai các phong trào tình nguyện và thu hút, tập hợp đông đảo ĐVTN tham gia. Trong chiến dịch phải có những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lựa chọn hoạt động phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; hoạt động tình nguyện phải tập trung vào những vấn đề bức thiết của xã hội gắn với xây dựng hình ảnh đẹp của thanh niên Điện Biên trong thời kỳ mới.

Tại lễ ra quân, lãnh đạo Tỉnh đoàn kêu gọi các cấp bộ đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, thiết thực để thu hút nhiều ĐVTN và các lực lượng xã hội cùng tham gia, góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ngay sau lễ ra quân, đông đảo ĐVTN đã tham gia quét dọn vệ sinh, nhổ cỏ tại Quảng trường 7/5 và dọc vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp, đoạn từ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đến Nghĩa trang Liệt sỹ A1; tham gia chăm sóc hàng cây thanh niên tại tuyến đường Noong Bua – Pú Tỉu.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top