Phòng, chống thiên tai ở các tỉnh miền núi còn nhiều hạn chế

14:51 - Thứ Sáu, 02/06/2017 Lượt xem: 7743 In bài viết
Ngày 1-6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức hội nghị Phòng, chống thiên tai khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Năm 2016, 18 tỉnh thuộc khu vực miền núi từ Hà Tĩnh trở ra chịu ảnh hưởng 24 đợt rét đậm, rét hại; 4 trận mưa bão gây ra lũ quét, sạt lở đất, dông tố, lốc xoáy, mưa đá, vòi rồng… Thiên tai đã khiến 109 người chết và mất tích, 937 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 44.222 ngôi nhà bị ngập, 134.000ha lúa và hoa màu suy giảm năng suất, 161.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi… tổng thiệt hại hơn 5.800 tỷ đồng. 

 

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến đã chỉ rõ những khó khăn, bất cập trong công tác PCTT tại các tỉnh miền núi cần sớm khắc phục như: Vẫn còn tình trạng người dân chết vì chủ quan, bất cẩn; công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát của chính quyền các cấp, nhất là ở cấp cơ sở chưa sâu sát, thiếu kiên quyết; tại một số khu vực, người dân không nhận được thông tin về mưa lũ; công tác dự báo và cảnh báo mưa lũ còn hạn chế... 

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT Hoàng Văn Thắng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục hạn chế trong công tác PCTT năm 2016; trong đó cần nâng cao công tác tuyên truyền để người dân hiểu biết và chủ động các biện pháp phòng, tránh.

Đồng thời, các cơ quan liên quan huy động các nguồn lực, đầu tư nâng cao chất lượng dự báo khí tượng thủy văn và cảnh báo, truyền tin về thiên tai, đặc biệt là mưa lũ; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình bố trí, bảo đảm an toàn về nơi cư trú cho cư dân vùng ảnh hưởng thiên tai…

Theo HNM
Bình luận
Back To Top