Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh sẽ được tổ chức vào ngày 29 và 30/6/2017

15:47 - Thứ Sáu, 02/06/2017 Lượt xem: 8238 In bài viết
ĐBP - Là một trong những nội dung được Ban Tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh thống nhất tại cuộc họp sáng ngày 2/6, do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì. Chỉ đạo buổi họp, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức hội thi đã thông qua dự thảo quy định chung về hội thi để thành viên ban tổ chức tham gia ý kiến. Sau khi bàn bạc, phân tích, các thành viên Ban Tổ chức hội thi đã thống nhất thông qua quy chế hội thi với các nội dung: quy định chung, quy định đối với thí sinh, quy định nội dung thi, quy định đối với hội đồng ban giám khảo, tổ thư ký cuộc thi...

Điều kiện với thí sinh tham dự cuộc thi phải bắt buộc là báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, đạt thành tích cao nhất tại hội thi báo cáo viên giỏi năm 2017 cấp huyện (hoặc tương đương) được các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ cử tham dự cuộc thi cấp tỉnh. Nếu đơn vị nào cử người dự thi mà không phải người đạt thành tích cao nhất tại cuộc thi cấp huyện thì phải báo cáo lý do bằng văn bản gửi về Ban Tổ chức hội thi; với đơn vị không tổ chức thi báo cáo viên giỏi cấp huyện mà chỉ chọn cử đại diện tham dự hội thi cấp tỉnh thì phải có hình thức chọn cử công bằng, đúng thành phần, đối tượng tham gia theo quy định.

Tham gia dự thi, mỗi thí sinh phải tham gia 3 nội dung, gồm: Thi xây dựng đề cương tuyên truyền; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung tuyên truyền do thí sinh tự chọn một trong những nội dung do Ban Tổ chức giới hạn: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết chuyên đề được ban hành trong nhiệm kỳ; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá”; các vấn đề thời sự trong tỉnh, trong nước, quốc tế được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây.

Bích Hạnh
Bình luận
Back To Top