Giúp dân an cư, phát triển sản xuất

10:01 - Thứ Tư, 07/06/2017 Lượt xem: 8000 In bài viết
ĐBP - Phá rừng, di cư tự do vào địa bàn 2 xã Chung Chải và Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) - địa bàn Đồn Biên phòng Leng Su Sìn đóng chân, trước đây vốn không phải là hiếm, nhưng với nỗ lực bám bản, bám dân để tuyên truyền của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng bà con đã hiểu và tự giác thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhờ đó, tình trạng phá rừng làm nương, di cư tự do đã giảm nhiều so với trước - Đại úy Trịnh Văn Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Leng Su Sìn cho biết.

Nhớ lại việc phối hợp điều tra vụ chặt phá rừng cuối tháng 3 vừa qua, Đại úy Trịnh Văn Thắng kể: Thực hiện Kế hoạch 420 của UBND tỉnh về “Giải quyết tình trạng phá rừng và di cư tự do tại huyện Mường Nhé năm 2017”, tổ công tác số 1 tăng cường xã Leng Su Sìn đã điều tra xác minh và phát hiện 4 đối tượng ở bản Cà Là Pá phá rừng.

 

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân giữ rừng, không di cư tự do.

Không chỉ tuyên truyền, vận động để người dân vùng biên hiểu được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chấp hành nghiêm; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn luôn tích cực hướng dẫn bà con thay đổi phương thức sản xuất để có cuộc sống ngày càng ấm no, nhanh thoát khỏi đói nghèo. Có như vậy, thì họ mới yên tâm cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia tuần tra biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ biên giới vững chắc. Thực hiện nhiệm vụ ấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng luôn gần gũi, chia sẻ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để giúp bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Và hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã “ba cùng” giúp nhân dân đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất, giá trị kinh tế cao vào trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn bà con làm ruộng bậc thang trồng lúa nước, thâm canh cây ngô trên đất đốc, trồng đậu tương… Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã tổ chức 55 buổi tuyên truyền bảo vệ rừng, không phá rừng làm nương, không chứa chấp, tiếp tay cho di cư tự do, vận động học sinh đến trường… thu hút hơn 2.900 lượt người tham gia. Tuyên truyền vận động 307 hộ, 1.607 khẩu không di dịch cư tự do, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất. Cũng trong thời gian đó, cán bộ chiến sĩ đã giúp người dân 485 ngày công lao động sản xuất, vận động 315 học sinh bỏ học trở lại trường; phối hợp làm và sửa 700m đường thôn, bản, giúp dân chăm sóc và thu hoạch 2,5ha hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới 31 căn nhà; giúp 10 hộ xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục thực hiện Đề án 79 tại 2 bản Hua Sin 1, Hua Sin 2 (xã Chung Chải), Đồn phối hợp với tổ công tác đề án tổ chức 11 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện đề án; trực tiếp giúp dựng và làm mới 18 căn nhà và giúp bà con 85 ngày công vận chuyển vật liệu làm nhà với gần 900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia... Việc làm thiết thực, ý nghĩa của mỗi cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn như sợi dây thắt chặt hơn tình quân dân, để bà con nơi đây thêm tin, thêm quý. Và từ đó cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho cán bộ biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó đã phát hiện 38 hộ, 207 khẩu di dịch cư tự do trên địa bàn 2 xã; vận động 20 hộ, 75 khẩu dân tộc Mông di, dịch cư vào địa bàn biên giới quay về nơi ở cũ...

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top