Nậm Vì tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

09:25 - Thứ Sáu, 09/06/2017 Lượt xem: 6328 In bài viết
ĐBP - Phát huy vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; thời gian qua, lực lượng công an xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, tăng cường tuần tra nắm chắc tình hình, giải quyết hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT. Từ đó, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ra khỏi địa bàn, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

 

Cán bộ Công an xã Nậm Vì tuyên truyền, vận động người dân không phá rừng, di cư tự do.

Anh Khang A Tào, Phó trưởng Công an xã Nậm Vì chia sẻ: Là xã vùng cao có diện tích tự nhiên rộng hơn 6.237ha, điều kiện đi lại khó khăn, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trình độ nhận thức hạn chế, còn tồn tại một số phong tục, tập quán lạc hậu trong đời sống sinh hoạt, sản xuất... Vì lẽ đó mà Nậm Vì trở thành địa bàn hoạt động thường xuyên của các loại tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản, tuyên truyền đạo trái phép, di cư tự do. Trước thực trạng trên, để đảm bảo ANTT, đẩy lùi các loại tội phạm ra khỏi địa bàn, cùng với việc củng cố, kiện toàn lực lượng công an viên, công an xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho người dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền cụ thể, thiết thực tại các cuộc họp thôn, bản; đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã để tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức cho các hộ dân trên địa bàn ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm pháp luật. Thực hiện Kế hoạch số 420 của UBND tỉnh về giải quyết tình trạng phá rừng và di dân tự do tại huyện Mường Nhé năm 2017, lực lượng Công an xã đã tổ chức cho các bản ký cam kết đảm bảo không để xảy ra tình trạng phá rừng và di dịch tự do.

Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an xã phối hợp với lực lượng Công an huyện tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn. Nhất là ở các địa bàn trọng điểm về ANTT như: bản Vang Hồ, Cây Sổ, Huổi Cấu (phức tạp về tệ nạn mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy); bản Huổi Chạ 1, 2 (phức tạp về tình hình tuyên truyền đạo trái phép, di cư tự do)… Đồng thời chủ động tiến hành điều tra, phân loại tội phạm để thường xuyên nắm bắt, theo dõi hoạt động của các đối tượng nhằm kịp thời ngăn chặn khi có biểu hiện phạm tội. Năm 2016, Công an xã đã phát hiện và xử lý 3 vụ gây rối trật tự công cộng, 5 vụ tranh chấp đất đai và một số vụ trộm cắp tài sản; vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn. Công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu được quan tâm thực hiện hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, lực lượng Công an xã đã đăng ký tạm trú cho 17 trường hợp, khai báo tạm vắng 2 trường hợp, chuyển khẩu cho 12 người và nhập khẩu cho 112 người. Đặc biệt, để giữ vững ANTT ở 7 thôn, bản, lực lượng Công an xã còn tham mưu thành lập các tổ hòa giải nhằm chủ động giải quyết, hòa giải các vụ mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp đất đai, tài sản trong nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, chủ động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Nhờ tăng cường, đẩy mạnh hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Nậm Vì đã có sự chuyển biến tích cực. Không chỉ hạn chế số vụ phạm tội về ma túy, trộm cắp tài sản mà tình trạng phá rừng, di cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép có xu hướng giảm, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top