Trung đoàn 741 góp sức xây dựng nông thôn mới

09:11 - Thứ Sáu, 18/08/2017 Lượt xem: 8107 In bài viết
ĐBP - Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về tầm quan trọng, chủ trương, quan điểm, các tiêu chí cũng như lộ trình xây dựng NTM. Từ đó làm cho ý nghĩa phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” thấm sâu vào nhận thức và hành động, nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện phong trào.

Từ năm 2011 đến nay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đã tổ chức hàng trăm lượt hành quân, sẵn sàng chiến đấu và làm công tác dân vận, giúp nhân dân sản xuất, khám bệnh cấp thuốc, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cửa với hàng nghìn ngày công tại các xã: Sam Mứn, Pom Lót, Mường Nhà, Núa Ngam (huyện Điện Biên); Sín Chải, Huổi Só (huyện Tủa Chùa); Mường Toong, Mường Nhé (huyện Mường Nhé); Ma Thì Hồ, Mường Mươn (Mường Chà); vận động, quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ làm lớp học, làm nhà tình nghĩa trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, tại 4 xã: Mường Mùn, Mùn Chung, Nà Tòng và Pú Xi (huyện Tuần Giáo) là 4 xã được đơn vị trực tiếp chung tay xây dựng NTM, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp nhân dân làm hàng trăm kilômét đường bê tông, đường cấp phối; nạo vét gần 100km kênh mương thủy lợi; tu sửa hàng trăm nhà ở; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; giúp dân khai hoang, phục hóa hàng trăm héc ta đất sản xuất. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể địa phương tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các mô hình phát triển kinh tế năng xuất cao vào sản xuất; giúp dân trồng, thu hoạch lúa, ngô, sắn, lúa, rau màu với hàng nghìn ngày công. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn còn tham gia củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở bằng việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, phân công cán bộ địa bàn nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh từ cơ sở, góp phần thực hiện tốt tiêu chí thứ 19 về an ninh trật tự trong bộ tiêu chí xây dựng NTM.

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 giúp nhân dân thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên làm cầu bê tông.

Mường Mùn là một trong những xã được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 chung tay, giúp sức trong xây dựng NTM. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đã tích cực tuyên truyền về công tác vệ sinh nơi ăn, ở; vệ sinh chuồng trại... cho người dân. Phối hợp với đoàn thanh niên tổng vệ sinh thôn, bản, trụ sở xã, trường học; tu sửa hơn 4km đường liên bản; khơi thông, sửa chữa hơn 10km kênh mương, thủy lợi; san nền nhà giúp dân bản Ta Lếch, Huổi Lóng, Trường Mầm non xã Mường Mùn. Ông Quàng Văn Hoàn, Chủ tịch UBND xã Mường Mùn, cho biết: Những năm qua, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 đã góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn tình đoàn kết quân - dân ngày thêm gắn bó, bền chặt. Hiện nay, xã đã đạt 8/19 tiêu chí về NTM.

Đại úy Giàng Pờ Là, Trợ lý chính trị Trung đoàn 741 chia sẻ: Chúng tôi luôn coi phong trào xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Để phong trào “chung tay xây dựng NTM” đạt kết quả tốt hơn, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 741 tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân với dân; tô thắm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top