Hội Cựu chiến tỉnh

Tích cực chuẩn bị Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

09:19 - Thứ Hai, 28/08/2017 Lượt xem: 6342 In bài viết
ĐBP - Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 dự kiến tổ chức vào ngày 18 - 19/10 sắp tới. Như vậy, chỉ còn gần 2 tháng nữa Đại hội sẽ diễn ra; để đảm bảo thành công tốt đẹp, Hội CCB tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, văn kiện phục vụ Đại hội…

 

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh kiểm tra, rà soát lại các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội.

Xác định Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do vậy, cùng với việc tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; đến nay 100% hội CCB cấp huyện đã hoàn thành tổ chức đại hội. Hội CCB tỉnh cũng đang triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thiếu tướng Lưu Trọng Lư, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Cùng với xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp tỉnh, Hội CCB tỉnh thành lập 3 tiểu ban: Nội dung, tuyên truyền - khánh tiết, hậu cần để chuẩn bị, phục vụ Đại hội. Trong quá trình thực hiện, mỗi tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai nhiệm vụ được giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Nhờ đó, đến nay mọi công tác chuẩn bị đều được các tiểu ban hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu. Hiện các điều kiện về cơ sở vật chất (hội trường, phòng họp, chỗ ăn nghỉ của đại biểu...) đã chuẩn bị xong. Các văn kiện phục vụ Đại hội, như: Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017... được Hội tập trung xây dựng, lấy ý kiến tham gia đóng góp và bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội CCB Việt Nam xem xét thông qua vào đầu tháng 9. Báo cáo tham luận tại Đại hội cũng được các đơn vị khẩn trương hoàn thành, đảm bảo nội dung ngắn gọn, nêu bật cách làm hay, kết quả nổi bật của phong trào, hoạt động như: Giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự... đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Một trong những nhiệm vụ được Hội CCB tỉnh đặc biệt quan tâm đó là công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội. Đề án nhân sự Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được Hội xây dựng đúng quy trình giới thiệu, đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng. Dự kiến số lượng Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh khóa VI là 21 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí.

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho Đại hội cũng được Hội CCB tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội. Hội CCB tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông qua chỉ đạo các cơ sở Hội tăng cường tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt hội viên, họp thôn, bản; phối hợp với Trung tâm Văn hóa TP. Điện Biên Phủ treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính... Ngoài ra, Hội CCB tỉnh còn phát động phong trào thi đua, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao để chào mừng Đại hội...

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top