Ủy ban MTTQ huyện Tủa Chùa

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới

09:14 - Thứ Tư, 30/08/2017 Lượt xem: 7503 In bài viết
ĐBP - Năm 2017, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tích cực với chính quyền, tranh thủ sự chỉ đạo về chuyên môn của Ủy ban MTTQ tỉnh, triển khai nhiệm vụ MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, MTTQ các cấp xây dựng kế hoạch tích cực tuyên truyền, vận động người dân và cộng đồng dân cư phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết lao động sáng tạo, thi đua xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.


Ủy ban MTTQ phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Mường Đun, Công an huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân bản Đun Nưa.

7 tháng qua, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn huyện Tủa Chùa phối hợp với tổ chức đoàn thể, chính quyền cơ sở, tuyên truyền vận động cho 7.800 lượt người là cán bộ, hội viên, nhân dân, học sinh về chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, văn bản liên quan đến chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuyên truyền vận động nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tự nguyện, tự giác tham gia lao động đóng góp ngày công, hiến đất, tiền xây dựng hạ tầng cơ sở (đường nông thôn, nhà lớp học, nhà văn hóa cộng đồng). Tu sửa nhà ở, vệ sinh môi trường thôn bản, gia đình. Giữ gìn an ninh trật tự, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức hiểu biết xã hội, pháp luật. Phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bằng phát huy nội lực, mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa. Mạnh dạn đầu tư xây dựng công trình vệ sinh gia đình theo hướng khép kín, công trình nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trong dịp đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền phổ biến vệ sinh môi trường tại hội chợ xuân xã Xá Nhè cho 3.000 lượt người. Trong tháng 6, Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với chính quyền các xã: Tả Phìn, Lao Xả Phình, Sính Phình, Tủa Thàng tuyên truyền phổ biến xóa bỏ hủ tục trong tang lễ, cưới xin, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho 4.200 lượt người tại các xã nói trên và 600 học sinh của 2 trường học THCS và THPT. Động viên khuyến khích người uy tín tiêu biểu, trưởng dòng họ, già làng tuyên truyền giáo dục con cháu tham gia tích cực các phong trào hoạt động ở địa bàn dân cư, trong đó có chương trình xây dựng nông thôn mới. Ủy ban MTTQ phối hợp với HĐND cùng cấp giám sát việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực đời sống xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau các kỳ họp của cơ quan Nhà nước.

Ông Quàng Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mường Đun, cho biết: Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ xã lập kế hoạch gửi cho Ban công tác mặt trận của 9/9 thôn bản vận động các gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa. Theo đó, đã có 440 hộ đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa. Hiện nay, 8/9 bản đã đạt danh hiệu văn hóa 3 năm liên tục. Trong tháng 5, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an huyện tuyên truyền phổ biến pháp luật trên các lĩnh vực an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bảo vệ phát triển rừng, phòng chống mua bán phụ nữ trẻ em... cho người dân bản Hột và Đun Nưa. Phối hợp với chính quyền thôn bản lồng ghép trong các buổi họp bản, họp dân tuyên truyền người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, vệ sinh môi trường gia đình, thôn bản, xóa nhà tạm, thi đua lao động sản xuất nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng đời sống, phấn đấu giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự. Tuyên truyền ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”.

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới dưới nhiều hình thức, phát huy vai trò của mọi tầng lớp trong cộng đồng dân cư, đoàn kết, tự lập tự cường xây dựng gia đình hạnh phúc no ấm, thôn bản yên bình. Hoạt động của MTTQ các cấp huyện Tủa Chùa đóng góp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Triệu Mai
Bình luận
Back To Top