Công an xã Pú Hồng đảm bảo an ninh trật tự

10:05 - Thứ Sáu, 01/09/2017 Lượt xem: 9770 In bài viết
ĐBP - Xã Pú Hồng (huyện Điện Biên Đông) có diện tích đất tự nhiên gần 12.300ha, tiếp giáp với xã Mường Nhà (huyện Điện Biên) và xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La). Pú Hồng có 832 hộ, trên 5.000 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc: Mông, Thái và Khơ Mú cùng sinh sống. Là địa bàn giáp ranh, có hệ thống giao thông phức tạp, hiểm trở, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ông Mùa A Sùng, Chủ tịch UBND xã Pú Hồng cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt, xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, lực lượng Công an xã luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Ban Công xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động nắm tình hình từ các bản; mỗi đồng chí công an viên có nhiệm vụ đảm bảo an ninh và báo cáo về tình hình an ninh trật tự bản mình phụ trách. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm được phổ biến đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Để nâng cao hiệu quả, Ban Công an xã chủ động phối hợp với các đoàn thể, như: Hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, các nhà trường… tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã luôn chủ động nắm tình hình đối tượng trong diện khả nghi và các đối tượng có hồ sơ quản lý; trực tiếp gặp gỡ, răn đe và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; làm tốt công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự, nhất là công tác đăng ký, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu; duy trì các mô hình phòng, chống tệ nạn xã hội. Hàng năm, Công an xã tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, khơi dậy sức dân trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân. Công an xã Pú Hồng đã tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không di cư tự do đối với 100% số hộ trên địa bàn… Từ đầu năm 2017 đến nay, Ban Công an xã tham mưu cho UBND xã xử lý vi phạm hành chính 3 trường hợp, thu nộp ngân sách xã 5 triệu đồng; quản lý, theo dõi 34 người nghiện ma túy; bắt giữ, lập hồ sơ 6 đối tượng trộm cắp tài sản; vận động 100% hộ dân không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Pú Hồng ổn định, tệ nạn xã hội giảm, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top