Tuổi trẻ Ðiện Biên chung sức xây dựng NTM

09:36 - Thứ Sáu, 06/10/2017 Lượt xem: 9737 In bài viết
ĐBP - Hưởng ứng phong trào cả nước thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM); căn cứ tình hình thực tế địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; chỉ đạo các cơ sở đoàn tập trung triển khai tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), người dân bằng nhiều hình thức. Cụ thể, tổ chức đoàn đã xây dựng 39 phóng sự, trainer tuyên truyền; phát hơn 2.000 poster, tời rơi và phát hơn 300 sổ tay, tài liệu tuyên truyền về NTM... Qua đó giúp cán bộ, ÐVTN, người dân hiểu về chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh về xây dựng NTM.


ÐVTN tham gia dọn vệ sinh trên tuyến đường vành đai phía đông xã Sam Mứn (huyện Ðiện Biên).

Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, từ năm 2012 đến nay, các huyện, thị, thành đoàn đã triển khai nhiều phần việc có ý nghĩa, như: Chương trình thắp sáng đường quê triển khai được 11,5km, trị giá 400 triệu đồng; làm mới (bê tông hóa) được 19,7km đường giao thông nông thôn; tu sửa 312,2km đường giao thông nông thôn trị giá 3,4 tỷ đồng; xây mới 2 nhà văn hóa trị giá 244 triệu đồng; tu sửa 22 nhà văn hóa trị giá 33 triệu đồng; xây dựng 13 cầu giao thông nông thôn trị giá hơn 18 tỷ đồng; xây dựng 34 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 3,2 tỷ đồng; xây dựng 5 sân chơi, khu thể thao cho thanh niên trị giá 55 triệu đồng… Ðồng thời, tích cực thực hiện các phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Ðồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” giúp họ phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng là nhiệm vụ quan trọng. Phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội quản lý nguồn vốn và hỗ trợ ÐVTN phát triển kinh tế, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Ðến nay, đã giải ngân 557,96 tỷ đồng cho 19.532 hộ vay (vay hộ nghèo 290,5 tỷ đồng; vay học sinh sinh viên 11,67 tỷ đồng; vay giải quyết việc làm 13,18 tỷ đồng; vay xuất khẩu lao động 91,55 triệu đồng; vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 24,38 tỷ đồng...). Từ nguồn vốn vay, nhiều ÐVTN đã xây dựng mô hình kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện của địa phương (trồng cây trên đất trống đồi trọc, nhận thầu ruộng, ao hồ, vườn tạp phát triển chăn nuôi...). Ðã có nhiều mô hình cho thu nhập từ 50 đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Một số mô hình điểm như: Mô hình trồng chè cây cao ở huyện Tủa Chùa, trồng cây cà phê ở huyện Mường Ảng, trồng đậu tương, cây ngô ở huyện Ðiện Biên... Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 27 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, 8 hợp tác xã thanh niên và 184 mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

Ðồng chí, Ðặng Thành Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, cho biết: Các hoạt động của ÐVTN trong toàn tỉnh tham gia xây dựng NTM trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền các cấp và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Chương trình đã tác động tích cực đến đời sống của ÐVTN, người dân nông thôn; nhận thức, ý thức của cán bộ, ÐVTN và người dân về xây dựng NTM được nâng lên. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục phát động phong trào thi đua, chung tay xây dựng NTM, đặc biệt hướng đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cơ sở Ðoàn tự chủ động tìm kiếm, thực hiện tốt các công trình, phần việc cụ thể; nhất là phát huy vai trò xung kích, gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung tay cùng địa phương xây dựng NTM...

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top