Hội CCB Ðiện Biên Ðông xây dựng tổ chức hội vững mạnh

10:06 - Thứ Sáu, 13/10/2017 Lượt xem: 6982 In bài viết
ĐBP - Hiện nay, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Ðiện Biên Ðông có 15 cơ sở hội, 171 chi hội với 1.300 hội viên. Ðến giữa tháng 9/2017, toàn huyện có 377/1.300 hội viên là đảng viên; 108 cán bộ, hội viên giữ chức vụ các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Ðể xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB huyện luôn chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng. Từ đó, cán bộ, hội viên luôn giữ vững, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên từng cương vị công tác; gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

 

Cựu chiến binh Lò Văn Ít chăm sóc đàn gia súc.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông là phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới. Hội thường xuyên ký ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, vận động các cơ sở hội đóng góp xây dựng quỹ để giúp hội viên nghèo vay phát triển kinh tế gia đình. Từ các nguồn vốn, cán bộ, hội viên mạnh dạn mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống sinh hoạt. Hiện nay, các tổ chức hội có 3 hợp tác xã với doanh thu đơn vị từ 300 - 500 triệu đồng/năm; 2 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có mức thu nhập 1 - 1,5 tỷ đồng/năm do CCB làm chủ. Toàn huyện có gần 70 trang trại của hội viên, trên 800 ao cá với tổng diện tích gần 100ha...  Nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB cho thu nhập ổn định từ 40 - 70 triệu đồng/năm; trong đó tập trung ở Hội CCB thị trấn Ðiện Biên Ðông, xã Háng Lìa, Chiềng Sơ,  Luân Giói, Na Son... Ðiển hình như CCB Lò Văn Ít ở bản Na Hát, xã Mường Luân với diện tích gần 1.000m2 ao cá; 4 cặp trâu, bò sinh sản; 30 con dê; hơn 200 con gà, vịt, hàng năm gia đình ông thu lãi trên 70 triệu đồng.

Bên cạnh việc giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông luôn chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên. Hội xác định đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa tình đồng đội. Vào dịp lễ, tết, các cơ sở hội phối hợp với đoàn thể các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; hỗ trợ tiền mặt, ngày công lao động tu sửa nhà cho gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn; vận động hội viên ủng hộ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”... Những hoạt động đó đã góp phần tôn thêm vẻ đẹp và phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của Hội CCB huyện. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các cấp hội CCB còn phối hợp với đoàn thanh niên tuyên truyền, bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ, phát huy tinh thần tuổi trẻ xung kích; tích cực lao động, học tập, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước...

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội CCB huyện Ðiện Biên Ðông, cho biết: Bằng sự nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, các cấp hội CCB huyện luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó tạo tiền đề tích cực trong xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top