Sân chơi bổ ích của hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi

10:11 - Thứ Sáu, 13/10/2017 Lượt xem: 8702 In bài viết
ĐBP - Sau hơn 4 năm đi vào hoạt động với số thành viên ban đầu là 30 hội viên, đến nay, Câu lạc bộ (CLB) Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi phường Mường Thanh (TP. Ðiện Biên Phủ) đã phát triển lên 50 hội viên. CLB đã trở thành diễn đàn, sân chơi bổ ích đối với chị em sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường.

 

CLB Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi phường Mường Thanh trao quà cho học sinh Trường PTDTBT THCS Huổi Lèng (huyện Mường Chà).

Chị Nguyễn Thị Thúy Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Mường Thanh, cho biết: Thời gian đầu mới thành lập, CLB gặp không ít khó khăn do hầu hết hội viên phụ nữ sản xuất kinh doanh mải làm ăn, không muốn tham gia sinh hoạt CLB. Trước tình hình đó, Hội đã phát động tới 32/32 chi hội nhằm vận động các hội viên tham gia vào CLB. Ðể thu hút hội viên, hội đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, như: Liên hoan giao lưu văn nghệ, dạ hội thời trang, giao hữu bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh... Ngoài ra, các chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nòng cốt tích cực đến từng gia đình vận động, trước hết vận động người thân, họ hàng sau là hàng xóm, tổ dân phố tham gia CLB, nên số hội viên ngày càng tăng. Các thành viên trong CLB kinh doanh đa ngành nghề, như: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, đại lý vật liệu xây dựng, cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh... CLB đã trở thành sân chơi bổ ích, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh, sản xuất; kỹ năng ứng xử trong cuộc sống theo chuẩn mực “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hàng năm, hội viên CLB đóng góp trên 1 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 200 lao động nữ, với mức lương bình quân trên 3,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, thành viên CLB còn là những tấm gương giúp đỡ, vận động hội viên phụ nữ trên địa bàn đa dạng hóa các mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển mô hình kinh tế gia trại, trang trại. Ðiển hình là trang trại nuôi cá, vịt của hội viên Phạm Thị Thắm, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng; mô hình kinh doanh văn phòng phẩm và dụng cụ thể thao của hội viên Phạm Huyền Châm, tạo việc làm cho hàng chục lao động; trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê của hội viên Cao Thị Ngân, trừ chi phí thu về từ 100 - 200 triệu đồng/năm…

Làm chủ 3 cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm, dụng cụ thể thao, chị Phạm Huyền Châm, tổ dân phố 6, phường Mường Thanh là một trong những hội viên tiêu biểu CLB phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi. Sau khi lập gia đình, từ số vốn ban đầu là 22 triệu đồng, đến nay chị đã gây dựng thành công 3 cơ sở kinh doanh, tạo thu nhập thường xuyên cho hơn 20 lao động với mức lương bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, chị Châm còn tích cực tham gia các hoạt động của CLB cũng như các phong trào do các cấp hội phụ nữ tổ chức; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các hộ kinh doanh khác trên địa bàn phường và phường, xã lân cận. Từ đó, vận động chị em cùng phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.

Không chỉ là những hội viên sản xuất kinh doanh giỏi, các thành viên trong CLB Phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi phường Mường Thanh còn là hạt nhân trong hoạt động nhân đạo, từ thiện. Nhiều năm qua, hội viên CLB đã tặng hàng tấn gạo, hàng ngàn bộ quần áo, chăn màn và nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường: Tiểu học Chu Va, Tiểu học Luân Giói, Tiểu học Háng Lìa (huyện Ðiện Biên Ðông); Trường Tiểu học xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên); Trường PTDTBT THCS Huổi Lèng (huyện Mường Chà); Trường Tiểu học Nam Thanh, Tiểu học Noong Bua (TP. Ðiện Biên Phủ)... Ngoài ra, CLB còn liên kết với Hội từ thiện TP. Hà Nội và các chùa: Linh Quang, Linh Sơn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi nhân dịp tết cổ truyền, tết Trung thu, ngày Quốc tế thiếu nhi... Từ đó, ngày càng khẳng định vai trò người phụ nữ Việt Nam “Trung hậu, đảm đang” trong cuộc sống cũng như trên thương trường.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận
Back To Top