Hiệu quả thiết thực từ những phong trào cách mạng của Ðoàn

09:47 - Thứ Hai, 23/10/2017 Lượt xem: 7466 In bài viết
ĐBP - Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn Ðoàn các cấp triển khai nhiều phong trào trong đoàn viên thanh niên (ÐVTN); chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp ÐVTN công nhân và lao động trẻ. Ðoàn các cấp tích cực tuyên truyền, tập trung vào các biện pháp, cách làm cụ thể hỗ trợ thanh niên thoát nghèo với các hình thức: Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, định hướng nghề nghiệp, việc làm; chỉ đạo Ðoàn các cấp xây dựng các mô hình trang trại thanh niên tại địa phương…

 

Ðoàn viên thanh niên xã Mường Luân (huyện Ðiện Biên Ðông) chở đá sỏi xây cầu dân sinh tại bản Mường Luân 2.

­­Nhờ tích cực, chủ động triển khai nhiều hoạt động, phong trào đã giải quyết việc làm cho 23.465 thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Ðoàn toàn tỉnh đã thực hiện các chương trình, đề án, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đề án, dự án đã phát huy hiệu quả, như: Dự án Xây dựng cầu nông thôn với tổng trị giá gần 19 tỷ đồng; Dự án Thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú tăng cường về làm phó chủ tịch xã; Dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại khu kinh tế quốc phòng Mường Chà. Ðoàn các cấp đã đăng ký thực hiện 567 công trình thanh niên mang lại giá trị kinh tế và có ý nghĩa giáo dục cao. Từ năm 2012 - 2017, các hoạt động của ÐVTN trong toàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực. Ðoàn các cấp đã vận động, huy động được đông đảo ÐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới bằng ngày công, vật chất, tiền mặt để triển khai công trình thắp sáng đường quê được 11,5km trị giá 400 triệu đồng; làm mới 19,7km đường bê tông nông thôn; tu sửa được 312,2km đường giao thông nông thôn trị giá 3,4 tỷ đồng; xây mới 2 nhà văn hóa trị giá 244 triệu đồng; tu sửa 22 nhà văn hóa trị giá 33 triệu đồng; xây dựng 34 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ trị giá 3,2 tỷ đồng; xây dựng 5 sân chơi, khu thể thao cho thanh niên trị giá 55 triệu đồng; hỗ trợ người dân xây dựng 61 nhà tiêu hợp vệ sinh với kinh phí 213,5 triệu đồng. Trong quá trình triển khai phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở một số đơn vị như: Huyện đoàn Ðiện Biên, Thị đoàn Mường Lay, Huyện đoàn Tuần Giáo...

Phong trào ÐVTN xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng từ cơ sở, có tính sáng tạo, hành động cao, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, thu hút đông đảo ÐVTN và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Có thể kể đến các hoạt động như: Tiếp sức mùa thi; tổ chức 81 đợt khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 23.475 người; 14.661 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện và thu được 9.943 đơn vị máu... Tháng Thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hàng năm được triển khai theo từng chặng có chủ đề cụ thể, với nhiều hoạt động thiết thực thu hút đông đảo ÐVTN, học sinh, sinh viên tham gia đóng góp ngày công, vật chất, trị giá trên 16 tỷ đồng. Cuộc vận động “Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc”, phong trào “Vì người bạn tòng quân”, “Vì các chiến sĩ nơi biên giới”, gắn với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, thu hút gần 32.000 lượt ÐVTN tình nguyện tham gia, vận động 3.758 đoàn viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng với đó, hàng năm, trong Tháng Thanh niên, Tháng An toàn giao thông, đoàn các cấp tổ chức các chương trình, hoạt động và những việc làm cụ thể thiết thực, trong đó đã tổ chức 487 buổi tuyên truyền, duy trì và phát triển mới 161 cổng trường an toàn giao thông...

Phong trào “Ðồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” tiếp tục được duy trì và thu được những kết quả đáng khích lệ. Ðoàn các cấp đã triển khai và thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện; các hoạt động “Hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết”, chương trình “Tiếp sức đến trường”, vận động, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bỏ học trở lại trường, xây dựng Nhà bán trú dân nuôi... Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và vận động các nguồn lực xã hội để trao học bổng, tặng giải thưởng cho học sinh, sinh viên, với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Ðồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tuyên truyền, tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản; tổ chức khảo sát nhu cầu tìm kiếm việc làm của ÐVTN các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp, giúp học sinh lựa chọn trường, ngành nghề phù hợp được các tổ chức đoàn triển khai rộng rãi, với nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo. Ðồng thời, Tỉnh đoàn chỉ đạo đoàn thanh niên các trường THPT thành lập các câu lạc bộ hướng nghiệp cho học sinh; chủ động liên hệ cơ sở thực tập cho học sinh, sinh viên; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm, các công ty, doanh nghiệp tổ chức Ngày hội việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp. Ðồng thời, đoàn thanh niên các huyện, thị, thành phố hướng dẫn, tín chấp với Ngân sách Chính sách xã hội cho 19.154 hộ gia đình ÐVTN vay vốn, với số tiền gần 564 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Từ đó, xuất hiện nhiều điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, chủ trang trại có mức thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/năm.

Có thể thấy rằng, phong trào hành động cách mạng lớn của Ðoàn các cấp đã khẳng định quyết tâm của tuổi trẻ Ðiện Biên trong việc xung kích, đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế, tích cực trong các vấn đề xã hội địa phương. Ðồng thời, cho thấy những nỗ lực của ÐVTN toàn tỉnh trong học và làm theo Bác, càng làm rõ hơn trách nhiệm của Ðoàn thanh niên là cánh tay nối dài, là đội dự bị tin cậy của Ðảng.

Bài, ảnh: Sơn Nam
Bình luận
Back To Top