Quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ

10:01 - Thứ Hai, 23/10/2017 Lượt xem: 7368 In bài viết

ĐBP - Toàn tỉnh hiện có khoảng 160.000 thanh niên (từ 16 - 30 tuổi), trong đó thanh niên nông thôn chiếm 80%, thanh niên thành thị 20%; dân tộc Kinh chiếm 20%. Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Ðoàn đã tập trung triển khai toàn diện các nội dung giáo dục về chính trị tư tưởng, truyền thống, ý thức pháp luật, đạo đức, lối sống, phù hợp với đặc điểm của thanh thiếu niên. Cùng với các phương thức giáo dục truyền thống, các cấp bộ Ðoàn đã tích cực nghiên cứu, thử nghiệm các mô hình, hình thức mới để tăng tính hấp dẫn với đoàn viên, thanh thiếu nhi; đề cao công tác giáo dục thông qua phong trào và hành động thực tiễn của thanh niên. Nhờ vậy, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên có sự chuyển biến rõ rệt, các phong trào phát triển, lan tỏa sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều hình thức, cách làm hay đã được các cấp bộ Ðoàn triển khai như: Tập trung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, của Ðoàn và 6 bài học lý luận chính trị... Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã tổ chức 80 lớp phổ biến nội dung 6 bài học lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở.

 

Ðoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Song song với đó, các cấp bộ Ðoàn triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh về tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giai đoạn 2012 - 2017. Ðáng chú ý, công tác thông tin về các vấn đề chính trị, thời sự quan trọng đến đoàn viên, thanh niên được quan tâm, thực hiện kịp thời, như: Tổ chức thông tin về tình hình biển Ðông cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở; tạo diễn đàn để đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Ðảng các cấp, dự thảo các bộ luật... Mặt khác, các cấp bộ Ðoàn đẩy mạnh giáo dục chính trị qua việc tổ chức hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các buổi nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt chính trị, giao lưu, tọa đàm...

Công tác giáo dục truyền thống được Ðoàn các cấp quan tâm thực hiện thường xuyên, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và hoạt động: Hành trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, uống nuớc nhớ nguồn... Công tác giáo dục đạo đức, lối sống được các cấp bộ Ðoàn chú trọng thực hiện theo Kế hoạch số 3700 của UBND tỉnh; tập trung thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ðiện Biên thời kỳ mới”. Thông qua việc tổ chức các chương trình, hoạt động thực tiễn nhằm tạo môi trường cho thanh niên học tập, rèn luyện như: Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Ðiện Biên”… đã góp phần xây dựng lớp thanh niên tiêu biểu, giàu lòng nhiệt huyết, có sức khỏe, bản lĩnh, tri thức, kỹ năng, là hình mẫu để thanh thiếu nhi noi theo.

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 100% cơ sở đoàn đã tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác. Nổi bật là hoạt động viết nhật ký làm theo lời Bác, tủ sách Bác Hồ, Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi thuyết trình về cuộc đời và tư tưởng của Bác... Nhờ đó, giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức và có những hành động cụ thể, thiết thực làm theo tấm gương Bác. Các cấp bộ Ðoàn tổ chức ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, duy trì “Hòm thư tố giác tội phạm”; tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; vận động 100% thanh niên trong độ tuổi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự…

Chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực, tích cực đổi mới phương thức giáo dục bằng các phong trào, hành động cách mạng, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tuyên truyền… Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng mục tiêu, lí tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong những năm qua đã đạt kết quả tích cực. Không chỉ giúp đội ngũ thanh thiếu niên có lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn tạo môi trường rèn luyện giúp thế hệ trẻ trau dồi kiến thức, kỹ năng, tinh thần nhiệt huyết, không quản ngại gian khổ, sẵn sàng tham gia vào mọi phong trào, hoạt động để cùng chung tay xây dựng tỉnh Ðiện Biên ngày một phát triển.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top