Góc nhìn nhà báo

Quan trọng là ý chí thoát nghèo

09:32 - Thứ Năm, 02/11/2017 Lượt xem: 7425 In bài viết
ĐBP - Nhiều năm qua, trên địa bàn cả nước nói chung và Ðiện Biên nói riêng, công cuộc xóa đói giảm nghèo (XÐGN) đã và đang là một “cuộc chiến” đầy cam go với vô vàn thử thách. Trước hết, đòi hỏi những chủ trương, chính sách không chỉ đúng mà phải phù hợp, kịp thời; những cách tham mưu, tính toán và chỉ đạo sâu sát, sáng tạo, thực tiễn và trách nhiệm. Sau nữa, với người dân, đó là những tinh thần năng động, chủ động và quan trọng hơn cả là ý chí thoát nghèo.

Như mọi người đều biết, mấy năm gần đây thế giới đánh giá rất cao thành tựu XÐGN của Việt Nam. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế coi Việt Nam như hình mẫu, như một trong những nước đi đầu trong sự nghiệp XÐGN toàn cầu. Tuy nhiên, căn cứ vào các chương trình giảm nghèo được Chính phủ Việt Nam phát động, nhiều chuyên gia quốc tế đã chỉ ra những hạn chế khiến các dân tộc thiểu số chưa được tăng cường các dịch vụ một cách nhiều nhất và thường xuyên nhất - đó là cách để Việt Nam giảm nghèo một cách bền vững. Nằm trong tốp nghèo nhất nước, đương nhiên Ðiện Biên là một trong số những tỉnh, thành phố được thừa hưởng nhiều nhất các chính sách XÐGN của Ðảng và Nhà nước. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại, vướng mắc, nhất là đội ngũ cán bộ các ngành, các cấp một khi phải kiêm nhiệm, năng lực ít nhiều hạn chế; thứ nữa là trình độ đội ngũ cán bộ cơ sở huyện, xã. Có những đề án thiếu sự chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, kinh phí chậm được bố trí; tất dẫn đến việc triển khai, hoàn thiện, thẩm định và thanh quyết toán rất khó khăn. Mặt khác, cá biệt có đề án việc phê duyệt giao cho địa phương, trong khi địa phương lại không thể tự chủ về nguồn lực, sinh ra lúng túng và trì trệ...

Mục tiêu đặt ra trong Quyết định 230/2006/QÐ-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là thời kỳ 2006-2020 Ðiện Biên phấn đấu mỗi năm giảm 5% tỉ lệ hộ đói nghèo; đến năm 2010 không còn hộ đói và năm 2020 hộ nghèo còn dưới 3%. Ðây là những mục tiêu lớn vừa mang tính xã hội vừa mang tính nhân đạo, không chỉ thể hiện quyết tâm mà còn thể hiện tầm nhìn của Trung ương. Song, theo thiển ý chúng tôi, còn một yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại trong chiến lược XÐGN của Ðiện Biên, đó là tình trạng tái nghèo đã và đang xảy ra tại không ít địa bàn vùng sâu vùng xa.

Nói cách khác, vấn đề đặt ra không chỉ ở tốc độ XÐGN, mà là làm thế nào để XÐGN bền vững? Ðấy mới là điều căn bản, là sự phản ánh trung thực kinh nghiệm, trách nhiệm và ý chí của chúng ta. Các chương trình, dự án dù do ngành nào, đơn vị, tổ chức nào thực hiện và với thời gian, nguồn vốn bao nhiêu chăng nữa, thiết nghĩ, sẽ chỉ đạt tới sự thành công mĩ mãn một khi cùng với “con cá”, ta trao cho người nghèo cái “cần câu” đồng thời dạy cho họ nắm vững “cách câu”...

Song Sơn
Bình luận
Back To Top