Quảng Lâm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự

10:48 - Thứ Sáu, 03/11/2017 Lượt xem: 7957 In bài viết

ĐBP - Ðược đánh giá là một trong những địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) với nhiều hoạt động trái pháp luật như: Tuyên truyền đạo trái phép; di cư tự do; mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; trộm cắp tài sản; mâu thuẫn, tranh chấp đất đai… Trước thực trạng trên, để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé), chủ động tham mưu giúp UBND xã xây dựng, ban hành kế hoạch đảm bảo ANTT sát với tình hình thực tế của địa phương, đề ra biện pháp thực hiện cụ thể, rõ ràng.

 

Công an xã Quảng Lâm tuyên truyền, vận động người dân bản Trạm Púng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước. 

Một trong những giải pháp quan trọng được lực lượng công an xã quan tâm thực hiện là phối hợp với Ðồn Công an Quảng Lâm và Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát nhất là tại các bản phức tạp về ANTT, như: Trạm Púng (thường xảy ra tình trạng trộm cắp vặt), Chà Nọi 1 (phức tạp về ma túy), Chà Nọi 2 (phức tạp về tranh chấp đất đai)... Từ đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phạm pháp xảy ra trên địa bàn. Ðồng thời, chủ động tiến hành điều tra, phân loại tội phạm để theo dõi hoạt động của các đối tượng, kịp thời ngăn chặn khi có biểu hiện phạm tội. Từ năm 2016 đến tháng 9/2017, Công an xã Quảng Lâm đã phát hiện và xử lý hơn 10 vụ tranh chấp tài sản, đất đai; 18 trường hợp vượt biên trái phép; tổ chức đưa 6 đối tượng đi cai nghiện ma túy bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh, cai nghiện ma túy tại cộng đồng cho 13 đối tượng.

Cùng với việc thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an xã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. Chú trọng những nội dung về Luật An toàn giao thông đường bộ; Luật Cư trú; vận động nhân dân không di cư tự do, không buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; không tuyên truyền đạo trái pháp luật… Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an xã Quảng Lâm đã phối hợp tổ chức 19 buổi tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Ðảng, Nhà nước cho hơn 3.000 lượt người dân trên địa bàn; tổ chức cho hơn 90% hộ dân trong xã ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội; phối hợp với Tổ công tác 420 tổ chức cho các bản ký cam kết đảm bảo không để xảy ra tình trạng phá rừng và di dịch cư tự do. Tại 8 bản trên địa bàn, Công an xã đã tham mưu thành lập các tổ an ninh xung kích, tổ hòa giải nhằm nắm chắc số nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý tạm trú, tạm vắng theo từng bản; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật; hòa giải các vụ tranh chấp, xung đột, mâu thuẫn trong nhân dân…

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể cùng với sự đồng lòng của nhân dân, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Quảng Lâm có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Số vụ vi phạm pháp luật, số người mắc tệ nạn xã hội có xu hướng giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hạn chế được tình trạng phá rừng, di cư tự do, tuyền truyền đạo trái phép.

Bài, ảnh: Ðức Linh
Bình luận
Back To Top