Diễn đàn trao đổi, chia sẻ giữa các ngành, doanh nghiệp với người khuyết tật tại địa phương

15:14 - Thứ Hai, 27/11/2017 Lượt xem: 6972 In bài viết
ĐBP - Ngày 27/11, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Tổ chức CBM tổ chức diễn đàn trao đổi, chia sẻ giữa các ngành, doanh nghiệp với người khuyết tật tại địa phương. Tham dự diễn đàn có đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện một số sở, ngành tỉnh cùng 50 người khuyết tật trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

 

Đồng chí Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 trao quà cho người khuyết tật.

Toàn tỉnh hiện có hơn 6.000 người khuyết tật, trong đó hơn 3.200 người khuyết tật nặng, hơn 1.000 người khuyết tật đặc biệt nặng; hơn 2.000 trẻ khuyết tật nặng và gần 200 trẻ bị tự kỷ, thiểu năng trí tuệ. Thực hiện Kế hoạch 2266/KH-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh về việc triển khai  đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013 - 2020, đến nay đã có 4.873 người khuyết tật được cấp giấy xác nhận khuyết tật; 4.308 người khuyết tật được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, 891 hộ gia đình được hưởng kinh phí chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng với mức 270 nghìn đồng/tháng. Đến nay, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, người mù tỉnh đã thành lập 16 chi hội, gần 100 hội viên; trong đó có 13 Chi hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, người mù, 3 Chi hội của người khuyết tật. Trong 3 năm (từ năm 2015 - 2017), Hội đã vận động các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh hỗ trợ tiền và hiện vật, trị giá gần 5 tỷ đồng; trao tặng 200 xe lăn cho người khuyết tật; tặng 200 xe đạp cho trẻ mồ côi, trẻ em nghèo, 400 suất học bổng cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo...

Tại diễn đàn, một số người khuyết tật, người thân của người khuyết tật đã đặt các câu hỏi liên quan đến chế độ đối với người khuyết tật, địa điểm, thủ tục học nghề muốn theo học; mong muốn được cấp đất, kinh phí xây dựng trụ sở hoạt động của Câu lạc bộ Văn nghệ của người khuyết tật... Đại diện một số sở, ngành liên quan đã giải đáp, trao đổi, làm rõ những ý kiến của người khuyết tật; đồng thời tư vấn về một số chế độ, chính sách cho người khuyết tật nhằm đảm bảo sinh kế và an sinh xã hội...

Nhân dịp này, Công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 trao tặng 50 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho 50 người khuyết tật.

Tin, ảnh: Phạm Quang
Bình luận
Back To Top