Bình đẳng giới là chìa khóa phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

14:59 - Thứ Năm, 30/11/2017 Lượt xem: 8180 In bài viết
ĐBP - Đó là chủ đề của Hội thảo truyền thông về bình đẳng giới do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các chuyên gia Trung ương tổ chức vào sáng 30/11, hưởng ứng Tháng Hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

 

Các đại biểu dự hội thảo.

Trong những năm qua, các sở, ban, ngành và các địa phương trong toàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công tác bình đẳng giới và phòng chống, bạo lực trên cơ sở giới. Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn diễn ra khá phổ biến. Số liệu thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, trung bình mỗi năm Điện Biên có từ 200 - 250 vụ bạo hành phụ nữ (nhiều nhất là bạo lực thân thể chiếm 60%); khoảng 58% phụ nữ qua khảo sát cho biết đã từng chịu ít nhất 1 trong 3 hình thức bạo lực (thể chất, tinh thần và tình dục)...

Tại hội thảo, các đại biểu được chuyên gia chia sẻ cách thức xây dựng sáng kiến cộng đồng vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới; kỹ năng phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái... Thông qua hội thảo các thông điệp về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái sẽ được cán bộ làm công tác bình đẳng giới tuyên truyền đến người dân tại các địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng xã hội bình đẳng, tiến bộ, phát triển bền vững...

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top