400 cán bộ, học sinh mít tinh, diễu hành hưởng ứng “Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”

10:23 - Thứ Sáu, 01/12/2017 Lượt xem: 7603 In bài viết
ĐBP - Ngày 1/12, Ban Chỉ đạo Phòng Chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP. Điện Biên Phủ tổ chức mít tinh hưởng ứng “Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” với chủ đề “Xét nghiệm HIV sớm - Hướng tới mục tiêu 90 - 90 - 90 vào năm 2020”. Dự buổi lễ có lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo TP. Điện Biên Phủ và 400 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố.

 

Cán bộ, công nhân viên chức, học sinh diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố hưởng ứng “Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo tại buổi lễ, tính đến 20/11/2017, TP. Điện Biên Phủ có 838 người nhiễm HIV. Hiện 9/9 xã phường đều có người nhiễm HIV, rải rác ở 105/165 phố bản, cụm dân cư. Theo dự báo, đối tượng lây nhiễm HIV tại thành phố đang có xu hướng trẻ hóa khi có gần 60% tổng số người nhiễm HIV còn sống nằm trong độ tuổi 20 - 39. Đặc biệt, dịch HIV/AIDS trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm số ca nhiễm mới. Trong khi đó, kiến thức về phòng, chống lây nhiễm HIV ở một bộ phận người dân còn rất hạn chế.

Tại buổi lễ mít tinh, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố kêu gọi các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội và toàn thể nhân dân thành phố tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS góp phần đảm bảo cho sự phát triển của thành phố cũng như đảm bảo an sinh xã hội. Cam kết hành động để tiếp tục hỗ trợ ngày một thiết thực và hiệu quả hơn cho công cuộc phòng chống HIV/AIDS của tỉnh nói chung và TP. Điện Biên Phủ nói riêng.

Sau lễ mít tinh, 400 cán bộ, công nhân viên chức, học sinh trên địa bàn thành phố đã diễu hành qua các tuyến đường trên địa bàn thành phố nhằm cổ động hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” và “Ngày Thế giới Phòng chống AIDS” năm 2017.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top