Phì Nhừ giữ vững an ninh trật tự

09:52 - Thứ Sáu, 15/12/2017 Lượt xem: 6671 In bài viết
ĐBP - Phì Nhừ là một trong những xã có diện tích tự nhiên lớn nhất huyện Ðiện Biên Ðông (diện tích 12.488,72ha, đứng thứ 3, sau các xã: Keo Lôm, Pú Hồng), với 24 bản, là nơi sinh sống của 5 dân tộc, trong đó, người Mông chiếm tỷ lệ cao nhất với 91,5%. Diện tích rộng, lại giáp ranh với một số địa bàn phức tạp về trật tự xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) địa phương.

Trao đổi với chúng tôi về tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, ông Thào A Dua, Trưởng Công an xã Phì Nhừ cho biết: Mặc dù còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT bởi nhiều nguyên nhân nhưng trong thời gian qua, qua công tác kiểm tra, rà soát, nắm tình hình tại cơ sở cho thấy: ý thức chấp hành chủ trương của Ðảng, pháp luật Nhà nước của nhân dân trên địa bàn cơ bản tốt, chưa thấy các biểu hiện chống đối hoặc gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, quần chúng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng ủy, chính quyền địa phương. Mặc dù vậy, tình hình sinh hoạt tôn giáo trái phép vẫn diễn ra tại 17/24 bản với 12 điểm nhóm; trong năm vẫn còn 10 hộ, 53 khẩu di cư tự do (chủ yếu sang Lào, Myanma); xảy ra 3 vụ tranh chấp đất nương, công tác hòa giải hiện chưa thành; xảy ra 7 vụ tự tử bằng lá ngón; khu vực mỏ vàng tại bản Háng Trợ vẫn còn tình trạng khai thác vàng tự phát, Công an xã nắm tình hình, phát hiện 3 người nước ngoài hoạt động trên địa bàn nhưng qua kiểm tra, số người này có đủ giấy phép thông hành do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ðể đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững ANTT tại địa phương, ngay từ đầu năm, Công an xã Phì Nhừ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho công an viên chủ động nắm chắc địa bàn để rà soát, xác định rõ tuyến, đối tượng trọng điểm, những vấn đề cần tập trung giải quyết. Trên cơ sở đó, Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể của địa phương như: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên ký kết chương trình phối hợp bảo đảm ANTT, thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời. Ðội ngũ công an viên được củng cố và kiện toàn đúng quy định, đảm bảo quân số, được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an xã Phì Nhừ đã phối hợp triệt phá 4 điểm bán lẻ, bắt 5 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xác minh, làm rõ 3 vụ trộm cắp tài sản; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã giải quyết đơn thư của người dân bản Suối Lư. Trong công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, Công an xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể vận động người dân giao nộp 31 khẩu súng tự chế (27 khẩu súng hơi cồn, 4 khẩu súng kíp). Trong năm, Công an xã Phì Nhừ phối hợp tổ chức 24 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tố giác tội phạm, “hỏi - đáp về pháp luật”, lồng ghép trong các cuộc họp tại 24 bản với gần 4.000 lượt người nghe. Ban Công an xã phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện 24/24 bản đã ký cam kết đảm bảo “không tàng trữ, sử dụng ma túy, vũ khí vật liệu nổ”, đảm bảo ANTT tại khu dân cư, góp phần giữ vững tình hình an ninh trên địa bàn.

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top