Trường Cao đẳng Y Ðiện Biên

Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá

09:46 - Thứ Tư, 20/12/2017 Lượt xem: 6249 In bài viết
ĐBP - Thống kê của các cơ quan chức năng, ở nước ta mỗi năm có hàng chục nghìn người bị chết do thuốc lá và bị các bệnh liên quan đến thuốc lá. Việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại những nơi công cộng, nơi đông người... là vấn đề rất cấp bách hiện nay. Nói không với thuốc lá, xây dựng môi trường học đường không khói thuốc là một trong những mục tiêu hướng tới của hoạt động tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh ta; nhằm từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, giảng viên, sinh viên về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường sống của con người.

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Y Ðiện Biên đã đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá thông qua các cuộc họp, tọa đàm, tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học, sinh hoạt chi đoàn, các buổi chào cờ và các cuộc thi trong sinh viên… Ngoài ra nhà trường còn phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tỉnh tổ chức nói chuyện sức khỏe chuyên đề phòng chống tác hại thuốc lá cho các cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường, với các nội dung về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; đặc biệt một số bệnh thường xảy ra do hút thuốc lá; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá… Trường đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường vào quy chế nội bộ của trường... Các hoạt động trên, đã giúp ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc lá ở một số sinh viên và giảm tỷ lệ hút thuốc lá đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên trong nhà trường...

Em Cà Duy Long, lớp Cao đẳng Ðiều dưỡng 6, khóa 2015 - 2018, cho biết: Lớp em có 60 bạn thì có quá nửa là nam, vào đầu khóa học cũng có một vài bạn hút thuốc lá, nhưng hiện nay không còn bạn nào hút nữa. Nội quy của trường rất nghiêm, nếu phát hiện sinh viên hút thuốc trong trường sẽ bị kỷ luật, trừ điểm rèn luyện, ảnh hưởng đến kết quả học tập… Ðã có trường hợp anh chị khóa trước thành tích học tập tốt nhưng vì vi phạm nội quy hút thuốc trong trường, bị trừ điểm rèn luyện nên đã không được xét khen thưởng…

Ðồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên cho biết: Trường hiện có 54 cán bộ, giảng viên, hơn 1.000 sinh viên (hệ đào tạo chính quy là 423 sinh viên; hệ liên thông 673 sinh viên). Ðể xây dựng môi trường không khói thuốc trong trường học, thời gian qua cán bộ, giảng viên nhà trường luôn gương mẫu đi đầu, để sinh viên noi theo. Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà hiện nay 100% khuôn viên nhà trường không có khói thuốc, không xuất hiện đầu lọc, mẩu thuốc lá ở những góc khuất, nhà vệ sinh hay trong sân trường… Còn một số ít đối tượng hút thuốc lá, chủ yếu là sinh viên hệ liên thông, hút thuốc ngoài khuôn viên nhà trường. Cơ bản đánh giá, sinh viên hệ chính quy có ý thức tốt hơn trong việc phòng chống tác hại thuốc lá. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền; đồng thời, tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi sân khấu hóa về tác hại của thuốc lá để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tác hại thuốc lá...

Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top