Hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT tại xã Thanh Luông

10:07 - Thứ Sáu, 22/12/2017 Lượt xem: 8531 In bài viết
ĐBP - Sau 2 năm thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) thành địa bàn không có tội phạm hoặc giảm đến mức thấp nhất, tình hình ANTT trên địa bàn xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên) đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ, số đối tượng vi phạm pháp luật năm sau giảm hơn năm trước, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Bùi Xuân Sơn, Phó Công an xã Thanh Luông cho biết: Trước đây, do đời sống kinh tế của người dân trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn; ý thức chấp hành pháp luật còn hạn chế, trình độ nhận thức không đồng đều nên tệ nạn xã hội và vi pháp luật diễn ra phức tạp chủ yếu là tội phạm ma túy và tội phạm hình sự. Với quyết tâm mang lại sự ổn định về ANTT trên địa bàn xã, từ tháng 4/2015, kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đã được triển khai đến các ban, đoàn thể và nhân dân. Ðể thực hiện hiệu quả kế hoạch, cấp ủy chính quyền địa phương đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống tội phạm được triển khai đồng bộ. Ðồng thời, củng cố, phát huy vai trò của lực lượng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, phân công nhiệm vụ cho từng đoàn thể quản lý, giáo dục các đối tượng vi phạm pháp luật. Với sự phối hợp của Công an huyện Ðiện Biên, các lực lượng nghiệp vụ đến từng thôn, bản đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm ANTT; tuyên truyền nội dung, mục đích của công tác chuyển hóa địa bàn. Một trong những giải pháp quan trọng là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động con cháu trong họ và bà con dân bản tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng nghìn tin báo liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an điều tra, làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể, trong 2 năm thực hiện kế hoạch, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 89 vụ, bắt 110 đối tượng phạm tội liên quan đến ANTT. Cùng với đó, hàng năm, các cơ quan chức năng tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn với những nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của công dân trong bảo vệ ANTT như: Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Giao thông đường bộ... Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn hỗ trợ các thôn, bản, dòng họ thực hiện hiệu quả quy ước, hương ước. Hàng năm, xã tổ chức, hướng dẫn 100% thôn, bản, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn ký cam kết đảm bảo ANTT. Vận động quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm thông qua công tác phát phiếu khai báo, tố giác tội phạm góp phần giảm số vụ phạm pháp hình sự năm 2017 trên 20% so với năm 2015.

Đức Duy
Bình luận
Back To Top