Chỉ huy trưởng Vì Văn Sơn trách nhiệm

10:42 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 6647 In bài viết
ĐBP - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Sam Mứn (huyện Ðiện Biên) Vì Văn Sơn là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh những năm qua. Năm 2004, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương. Ðể tạo nguồn cán bộ cho Ban CHQS xã, Ðảng ủy, UBND xã cử anh tham gia tạo trung cấp tại Trường Quân sự tỉnh, học lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh. Sau khi tốt nghiệp, đảm nhận các chức vụ: Tiểu đội trưởng, chỉ huy phó và nay là chỉ huy trưởng, ở vị trí nào, nhiệm vụ nào anh cũng luôn nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

Chỉ huy trưởng Vì Văn Sơn huấn luyện lực lượng dân quân, tự vệ xã năm 2017.

Khi mới nhận nhiệm vụ, anh luôn trăn trở, suy nghĩ làm thế nào để xây dựng công tác quốc phòng - quân sự địa phương thật sự vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.  Từ những kiến thức học được và với bản lĩnh được rèn luyện trong quân ngũ, anh tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục quốc phòng - an ninh, truyền thống yêu nước cho đoàn viên thanh niên, đặc biệt chú trọng công tác nắm chắc nguồn tuyển quân tại địa phương. Vì vậy, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của xã hàng năm luôn bảo đảm chỉ tiêu trên giao cả về số lượng và chất lượng.

Ðể nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân tự vệ, anh Sơn cùng tập thể Ban CHQS xã, chuẩn bị đầy đủ chu đáo từ nội dung giáo án, bài giảng cụ thể phù hợp với từng đối tượng, đến các mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Trong quá trình huấn luyện thường xuyên kết hợp lý thuyết với thực hành. Song song với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, anh cùng lực lượng dân quân xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền anh được Bộ CHQS tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ tiên tiến; Chủ tịch UBND huyện Ðiện Biên tặng nhiều Giấy khen. Vừa qua, anh vinh dự là một trong những cá nhân được tuyên dương, khen thưởng tại Ðại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang huyện Ðiện Biên (giai đoạn 2012 - 2017).

Bài, ảnh: Bùi Thanh Tuấn (Trường Chính trị tỉnh)
Bình luận
Back To Top