Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

13:51 - Thứ Sáu, 29/12/2017 Lượt xem: 6392 In bài viết
ĐBP - Ðiện Biên là địa bàn chiến lược, đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh và đối ngoại của khu vực Tây Bắc và cả nước. Trong năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh ta không ngừng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng.

Năm 2017, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quốc phòng - an ninh được tăng cường; nhất là “thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh. Tuy nhiên vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định khi hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, mua bán trái phép chất ma túy, kích động thành lập “Nhà nước riêng” vẫn diễn biến phức tạp. Ðiển hình là tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới. Năm 2017 lực lượng chức năng đã phát hiện 432 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, tập trung ở các huyện Mường Nhé (148 trường hợp), Nậm Pồ (143 trường hợp). Tình trạng di cư tự do tiếp tục phức tạp khi có 159 hộ với 886 nhân khẩu di cư (tăng 19 hộ, 226 nhân khẩu so với năm 2016). Tội phạm ma túy tiếp tục gia tăng với 369 vụ, 887 đối tượng bị bắt giữ; tang vật thu giữ gần 53,5kg hêrôin, trên 35,1kg thuốc phiện, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp.

 

Ðại đội 17 công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) giúp dân làm đường ra khu chế biến.

Trong xây dựng thế trận QPTD thì việc xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc là trọng tâm, là nền tảng. Trong năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Ðảng, Nhà nước về bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trong đó, bám sát Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận, thế trận an ninh nhân dân vững chắc”. Ðây là quan điểm nhất quán của Ðảng ta, đồng thời là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân, cần được quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Toàn tỉnh đã hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện. Lực lượng vũ trang tỉnh phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội gắn với xây dựng tiềm lực quốc phòng - an ninh và tiềm lực chính trị tinh thần. “Thế trận lòng dân” trong khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường, tạo chuyển biến tích cực, xây dựng nền QPTD vững mạnh.

Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% kế hoạch luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; chiến đấu trị an cấp xã và luyện tập, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phòng cháy chữa cháy rừng sát với thực tế, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

Nhằm xây dựng thế trận QPTD vững chắc, tỉnh ta đã thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng. Các dự án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo phát huy có hiệu quả. Ðồng thời thực hiện nghiêm quy định về tổ chức biên chế, tích cực điều chỉnh, sắp xếp quân số đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu đạt từ 95 -100%. Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Ðề án “Tổ chức, xây dựng huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) tỉnh Ðiện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và những giai đoạn tiếp theo”. Công tác đào tạo cán bộ quân sự cơ sở xã, phường, thị trấn được chú trọng, toàn tỉnh có 5.140 cán bộ, công chức, đảng viên và già làng, trưởng dòng họ được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; hoàn thành 100% chỉ tiêu về công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ.

Trước thềm năm mới 2018, những kết quả đạt được trong công tác xây dựng thế trận QPTD là điểm tựa vững chắc để Ðảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo chính quyền các cấp, ngành xây dựng, phát triển tỉnh ta toàn diện về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top