Ðem cuộc sống mới tới hội viên vùng cao

09:29 - Thứ Tư, 17/01/2018 Lượt xem: 9307 In bài viết
ĐBP - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tủa Chùa hiện có 1.348 hội viên, sinh hoạt tại 148 chi hội. Ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; những năm qua, hội viên CCB tại các thôn bản đã tranh thủ các nguồn lực, trong đó có vốn vay từ Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện đầu tư phát triển kinh tế hộ. Hoạt động tích cực, hiệu quả của hội viên đã góp phần cải thiện thu nhập, đời sống gia đình, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn một cách bền vững.

Hiện nay Hội CCB huyện có 34 tổ vay vốn thuộc các xã, thị trấn do hội viên CCB làm tổ trưởng với tổng dư nợ 34,623 tỷ đồng. Những xã có hội viên có dư nợ tại ngân hàng nhiều là: Mường Báng, Tủa Thàng, Sín Chải, thị trấn, Xá Nhè, Tả Phìn. Với vốn tích lũy tự gia đình và vay lãi suất ưu đãi từ ngân hàng nhiều hội viên CCB đã đầu tư mua gia súc, khai hoang chuyển đổi cây trồng, đầu tư làm ao, trang trại, dịch vụ thương mại, tích cực áp dụng KHKT sản xuất. Mô hình kinh tế gia trại, trang trại phát triển rộng, năng suất sản lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi nâng cao. Thu nhập từ mô hình kinh tế VAC kết hợp, dịch vụ thương mại đã giúp nhiều gia đình hội viên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Toàn huyện hiện có 28 mô hình do hội viên CCB làm chủ. Mô hình kinh tế của gia đình hội viên CCB Vì Văn Chưng, bản Hột, xã Mường Ðun tích cực chuyển đổi từ sản xuất trên nương sang sản xuất 2 vụ lúa ruộng/năm; chăn nuôi gia súc, gia cầm thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Hội viên Ðiêu Chính Thỉnh, đội 6, xã Mường Báng, đầu tư chăn nuôi gà, ngan, vịt cá, nấu rượu, đại lý thu mua nông sản; tổng thu nhập 100 triệu đồng/năm. Hội viên Hạng A Chư, Chi hội trưởng CCB bản Hấu Chua, xã Sín Chải mạnh dạn đi tham quan học tập kỹ thuật, kinh nghiệm thu hoạch, chế biến chè khô tại các tỉnh (Sơn La, Thái Nguyên, Lai Châu, Yên Bái) về chế biến chè của gia đình. Thu nhập từ bán chè đã giúp gia đình anh thoát nghèo. Năm 2017, gia đình anh Chư thu hoạch chế biến hơn 5 tạ chè khô, trừ chi phí thu lãi 100 triệu đồng. Ngoài ra, ở Tủa Chùa còn nhiều mô hình kinh tế hiệu quả khác nữa. Ông Ðỗ Trung Thành, Chủ tịch Hội CCB huyện, cho biết: Các mô hình kinh tế của hội viên trong huyện không lớn, tổng thu nhập chưa cao, nhưng so với nhiều năm trước đã được nâng lên nhiều. Cụ thể, thu hoạch từ sản xuất cây trồng, vật nuôi đã giúp đời sống, thu nhập của họ cải thiện nhiều. Ðặc biệt, từ vốn vay hội viên mạnh dạn đầu tư lớn mở rộng sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm cho người thân, anh em họ hàng, nhiều hộ đã thoát nghèo đa chiều.

Phát huy nội lực là nguồn lao động, tài nguyên; tranh thủ các nguồn lực đầu tư đúng mục đích; hội viên CCB huyện Tủa Chùa đã góp phần tích cực giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới. Hoạt động hiệu quả của tổ chức hội CCB trong tập hợp và vận động hội viên đã đem lại cuộc sống mới, góp phần thay đổi nông thôn vùng cao.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top