Lễ hội Hoa ban 2018 sẽ khai mạc vào ngày 17/3

14:50 - Thứ Tư, 17/01/2018 Lượt xem: 8217 In bài viết
ĐBP - Sáng 17/1, Ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2018 tổ chức họp triển khai thực hiện nhiệm vụ Lễ hội. Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chủ trì cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị thành viên.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban năm 2018 phát biểu tại buổi làm việc.

Theo kế hoạch, Lễ hội Hoa ban 2018 sẽ diễn ra từ tháng 3 - 5/2018, các sự kiện trọng tâm được tổ chức trong 3 ngày (17 - 19/3) tại trung tâm TP. Điện Biên Phủ. Dự kiến chương trình có nhiều hoạt động, như: Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật; thi trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên; trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số; giao lưu, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian... Đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đang tập trung triển khai công tác chuẩn bị với nhiều nội dung. Trong đó, hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho Lễ hội đã được thực hiện từ quý IV/2017 và đẩy mạnh trong quý I/2018 bằng nhiều hình thức đa dạng, như: tuyên truyền mặt đường, trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, qua các hoạt động văn hóa - thể thao và du lịch khác; cùng với đó tuyên truyền trên hệ thống mạng viễn thông và hệ thống xe khách, xe taxi hoạt động trên địa bàn tỉnh đang được triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Tổ chức báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch được giao và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến một số vấn đề: Đầu tư tuyên truyền Lễ hội trên các kênh phát thanh - truyền hình Trung ương; giới thiệu và tổ chức cho du khách dùng thử một số sản vật địa phương, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực trung tâm thành phố…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Quý chỉ đạo các cơ quan thành viên sớm ban hành giấy mời đại biểu, thư mời tài trợ; phối hợp với Viettel Điện Biên nhanh chóng triển khai phần mềm và tin nhắn quảng bá du lịch; khẩn trương liên hệ, xây dựng chương trình truyền hình trực tiếp khai mạc Lễ hội trên sóng VTV và một số đài địa phương; xây dựng phương án tổ chức các hoạt động chính tại Sân vận động tỉnh (nếu Quảng trường 7/5 chưa hoàn thiện); sớm xây dựng, chuyển phê duyệt kịch bản tổng thể, chi tiết các hoạt động, chương trình nghệ thuật của Lễ hội…

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top