Hội Nông dân xã Na Ư

Chung sức xây dựng, giữ vững an ninh biên giới

09:15 - Thứ Sáu, 19/01/2018 Lượt xem: 9324 In bài viết
ĐBP - Na Ư là xã biên giới nằm ở phía tây nam huyện Ðiện Biên, tiếp giáp với khu II cụm bản Sốp Hùm, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Ly (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Xã có đường biên giới dài 24km với 10 cột mốc biên giới (từ mốc 112 - 121), đường giao thông liên thôn, bản đi lại còn nhiều khó khăn.

Hội Nông dân xã có 6 chi hội với 298 hội viên. Ðể thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã văn hóa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm, Hội Nông dân xã thường xuyên phối hợp với Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động hội viên nông dân thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Lực lượng dân quân và hội viên Hội Nông dân xã phối hợp bảo vệ cột mốc.

Những năm qua Hội Nông dân xã và Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã ký chương trình phối hợp. Ðồn biên phòng phối hợp tuyên truyền vận động hội viên, nông dân trong xã tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Trong 5 năm, đã phối hợp tuyên truyền được 35 buổi với 5.450 lượt người nghe. Song song với việc tuyên truyền thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội Nông dân xã và Ðồn Biên phòng còn hướng dẫn hội viên nông dân phát triển kinh tế, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ðiển hình như, hướng dẫn nông dân trồng cây khoai tây vụ đông với diện tích trên 4.000m2 (sản lượng 2 tấn/ha). Năm 2017, hướng dẫn trồng lúa vụ chiêm xuân với diện tích thí điểm là 8.000m2 (sản lượng trung bình đạt 5 tấn/ha). Không chỉ vận động nông dân tích cực tăng gia, phát triên sản xuất, Hội Nông dân xã và Ðồn Biên phòng còn vận động nông dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ những hủ tục trong ma chay, cưới xin, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không còn hiện tượng chăn nuôi trâu, bò và làm chuồng ngay cạnh nhà.

Hội Nông dân xã và Ðồn Biên phòng còn vận động nông dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”. Qua phong trào, 298 nông dân đại diện cho các hộ gia đình đăng kí tham gia tự quản 10 cột mốc và 24km đường biên. Tiêu biểu như ông Lý A Pó (bản Na Ư) đã có nhiều thành tích trong việc bảo vệ đường biên và cột mốc 116, 117, 118; ông Và A Mua (bản Púng Bửa) bảo vệ cột mốc 119, 120, 121. Nông dân xã đã cung cấp cho bộ đội biên phòng nhiều tin có giá trị liên quan đến công tác bảo vệ biên giới, giúp Ðồn chủ động tấn công các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất cháy nổ. Trong 5 năm đã tiếp nhận 480 tin, trong  đó 195 tin có giá trị phục vụ cho công tác nghiệp vụ, đảm bảo không bị động, bất ngờ trong nắm và xứ lý tình hình. Bên cạnh đó, thành lập 6 tổ hòa giải, tổ an ninh tự quản tại 6 bản. Tất cả các tổ hòa giải, tổ an ninh trật tự đều tham gia và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Công tác phối hợp của Hội Nông dân xã và Ðồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang góp phần trao đổi, nắm bắt thông tin, ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân trên khu vực biên giới. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng và chính quyền, yên tâm phát triển sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở khu vực biên giới...

Bài, ảnh: Nguyễn Tuyết (HND tỉnh)
Bình luận
Back To Top