Ðảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa

10:03 - Thứ Hai, 22/01/2018 Lượt xem: 8223 In bài viết
ĐBP - Thời gian qua, Ðội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao ý thức của chủ phương tiện và người dân tuân thủ nghiêm các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Hiện nay, toàn tỉnh có 97km đường thủy nội địa, từ cầu Hang Tôm (TX. Mường Lay) đến điểm Hin Tẳng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La). Trên tuyến đường thủy nội địa, chủ yếu là bến dân sinh, hoạt động mang tính tự phát, chưa được cấp phép và chưa xây dựng kết cấu hạ tầng. Hiện tại, toàn tuyến có 1 bến thuyền Cơ Khí - Nậm Cản (phường Na Lay, TX. Mường Lay) và 1 bến thủy nội địa tại thôn Huổi Lóng, xã Huổi Só (huyện Tủa Chùa) đạt tiêu chuẩn. Tuyến đường thủy trên sông Ðà mật độ phương tiện ít, chủ yếu là thuyền, bè nhỏ phục vụ người dân đi lại, lao động sản xuất, khai thác thủy sản… Mùa mưa hay xảy ra lũ và khi nước xuống lộ ra nhiều thác ghềnh, dòng chảy xiết. Cùng với đó, phương tiện đường thủy mang tính tự phát, một số chưa có đăng ký, đăng kiểm; người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn, bằng lái, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm; kinh nghiệm tham gia giao thông trên sông nước còn hạn chế. Do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trên tuyến sông Ðà.

 

Ðội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tặng áo phao cho chủ thuyền, bè trên địa bàn TX. Mường Lay.

Ðể đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, đến nay các luồng, tuyến đã được lắp đặt hệ thống báo hiệu, phao tiêu đảm bảo hoạt động của phương tiện. Ðội Cảnh sát đường thủy thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến; tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường thuỷ bảo đảm các điều kiện về dụng cụ cứu sinh, dụng cụ cứu đắm theo quy định để phòng ngừa tai nạn giao thông thủy. Năm 2017, Ðội Cảnh sát đường thủy đã tiến hành kiểm tra 315 lượt phương tiện, nhắc nhở 280 trường hợp chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa; xử phạt 48 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước 6,65 triệu đồng. Ðội đã phối hợp với Công an TX. Mường Lay xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện việc bảo đảm an toàn giao thông trong dịp Lễ hội Ðua thuyền đuôi én lần thứ III; tham gia cứu hộ 2 người dân bị chìm thuyền do mưa lớn và gió lốc, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, Ðội Cảnh sát đường thủy chú trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa. Trong năm, Ðội đã phối hợp với công an, các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, phường trên địa bàn TX. Mường Lay tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa tại 27 cụm dân cư, 7 trường học với 2.743 hộ, 10.503 người tham gia; tổ chức ký cam kết cho 1.948 người về chấp hành tốt các quy định khi tham gia giao thông đường thủy. Phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cho 4 xã của huyện Tủa Chùa. Ðồng thời, phát 50 áo phao và 165 bộ tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông đường thủy nội địa cùng phiếu cung cấp thông tin phương tiện thủy cho người dân nhằm phục vụ công tác kê khai đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa. Nhờ đó, năm 2017, toàn tuyến chỉ xảy ra 1 vụ  tai nạn giao thông đường thủy do thời tiết xấu, mưa đá kèm gió lốc, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ðại úy Nguyễn Trường Sơn, Ðội trưởng Ðội Cảnh sát đường thủy cho biết: Cơ bản các chủ phương tiện thuyền, bè và người dân đã có ý thức hơn trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa. Thời gian tới, Ðội Cảnh sát đường thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, giữ vững trật tự an toàn giao thông trên từng luồng, tuyến.

Bài, ảnh: Nhật Phương
Bình luận
Back To Top