Đồng chí Phạm Khắc Quân thăm, chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách tại thành phố Điện Biên Phủ

15:56 - Thứ Hai, 05/02/2018 Lượt xem: 9391 In bài viết

ĐBP - Ngày 5/2, đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ, cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. 

 

Đồng chí Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ thăm, chúc tết tại Công an tỉnh.

Tại các đơn vị: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và Công ty Điện Lực tỉnh, đồng chí Phạm Khắc Quân đã đánh giá cao sự đóng góp của các lực lượng trong việc thực hiện công tác quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; đối với Công ty Điện Lực tỉnh đã không ngừng nỗ lực, đảm bảo 100% xã phường, thị trấn có điện thắp thắp sáng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí Phạm Khắc Quân bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức các đơn vị tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được, chủ động đề ra phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu và tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; đảm bảo ổn định điện thắp sáng cho nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm và chúc tết các gia đình: Ông Trần Văn Thắng - thương binh 26%, tổ 2 và ông Nguyễn Văn Vê - người bị nhiễm chất độc hóa học 63% và từng bị bắt tù đày tại Côn đảo trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tổ 3 (phường Thanh Trường); tặng quà gia đình bà Lò Thị Xuân (mẹ liệt sỹ Lò Văn Chum), bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Biên Phủ; thăm gia đình và thắp hương đồng chí Lò Văn Puốn (nguyên Bí thư Tỉnh ủy), bản Him Lam 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Nhân dịp năm mới 2018, đồng chí Phạm Khắc Quân đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chăm lo giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top